Theo dõi trên

Sớm đưa vụ án “đầu độc” ao tôm ở Tân Thuận ra xét xử

08/06/2017, 09:21 - Lượt đọc: 66

BT- 9h sáng 10/4/2017, ông Trương Văn Thiên (ngụ tại thôn Hiệp Trí, xã Tân Hải, thị xã La Gi) tá hỏa phát hiện tôm trong ao nuôi của gia đình chết hàng loạt nổi trên mặt nước. Ngay sau đó, ông Thiên đã báo Công an xã Tân Thuận đến hiện trường lập biên bản, điều tra. Qua sàng lọc các đối tượng nghi vấn, công an đã mời đối tượng Nguyễn Văn Phương lên làm việc. Tại cơ quan công an, Phương đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Phương khai do trước đó có mâu thuẫn với ông Thiên nên sáng hôm xảy ra vụ việc, Phương đổ chai thuốc sâu chuyên dùng để diệt động vật máu trắng vào trong túi ni lông rồi quăng xuống ao của ông Thiên.

Ông Thiên cho biết: Vào thời điểm Phương bỏ thuốc đầu độc ao tôm thì tôm chỉ còn khoảng 30 ngày là thu hoạch. Theo ước tính, 260.000 con tôm trong ao đến khi thu hoạch sẽ thu khoảng 3 tấn tôm. Tính theo giá hiện tại ông Thiên sẽ thu được khoảng 450 triệu đồng. “Ngoài thiệt hại tôm chết, gia đình còn tốn chi phí thuê nhân công, máy móc múc đất ở ao tôm lên để rửa lượng chất độc đã ngấm vào đất. Tôi chỉ mong cơ quan chức năng sớm đưa vụ án ra xét xử”, ông Thiên cho biết thêm.

Trước bức xúc của người dân, đề nghị các ngành chức năng huyện Hàm Thuận Nam sớm đưa vụ án ra xét xử.

Phòng Bạn đọc



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sớm đưa vụ án “đầu độc” ao tôm ở Tân Thuận ra xét xử