Tại điều 53 Luật Giao thông đường bộ quy định: Khi tham gia giao thông các xe cơ giới phải có đủ đèn gồm: đèn chiếu gần, đèn chiếu xa, đèn soi biển số, đèn báo hãm, đèn tín hiệu. Tuy nhiên, việc sử dụng đèn chiếu gần, chiếu xa cũng phải đúng quy định để đảm bảo an toàn giao thông không sử dụng tùy tiện. Đèn chiếu gần còn gọi là Cos có góc chiếu rộng và thấp để người lái xe dễ quan sát mặt đường và vật cản trong phạm vi gần. Khi di chuyển trong đô thị, khu đông dân cư với tốc độ chậm nên sử dụng đèn chiếu gần. Đèn chiếu xa còn gọi là Far chỉ sử dụng ở đường cao tốc, khu vực thưa dân cư để quan sát biển báo, đèn chiếu xa sẽ giúp người lái xe quan sát tốt hơn bởi cường độ sáng mạnh và tầm soi cao. Đèn chiếu xa sẽ làm cản trở tầm nhìn, gây mất an toàn và khó chịu đối với người lưu thông theo chiều ngược lại dẫn đến gây tai nạn giao thông.
Theo Nghị định 46/2016/NĐ/CP: Người điều khiển xe ô tô nếu vi phạm các quy định về sử dụng đèn chiếu xa nêu trên sẽ bị xử phạt từ 600.000 - 800.000 đồng (trừ các xe được quyền ưu tiên, xe đi làm nhiệm vụ theo quy định). Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy nếu sử dụng đèn chiếu xa khi lưu thông ngược chiều nhau thì bị phạt tiền từ 60.000 - 80.000 đồng. Người sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị, khu đông dân cư bị phạt tiền từ 80.000 - 100.000 đồng.
Để đảm bảo an toàn giao thông, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông đường bộ rộng rãi đến toàn dân. Tăng cường tuần tra kiểm soát kịp thời xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm.
Lâm Khải