Theo dõi trên

Bộ trưởng Y tế họp trực tuyến quốc tế bàn việc phòng chống Zika

20/09/2016, 10:19

Chiều 19/9, Tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương tổ chức cuộc họp trực tuyến về phòng chống dịch bệnh do virus Zika.

Tham dự có Tổng thư ký ASEAN và Bộ trưởng Y tế các nước trong khu vực. Bộ trưởng Bộ Y tế  Nguyễn Thị Kim Tiến đã nêu rõ các hoạt động phòng chống dịch bệnh này tại Việt Nam.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tính đến nay, đã có 72 quốc gia và vùng lãnh thổ thông báo có sự lưu hành hoặc lây truyền virus Zika. Trước tình hình dịch bệnh do virus Zika bùng phát mạnh tại Singapore, các nước trong khu vực Đông Nam Á đồng loạt tăng cường các biện pháp giám sát tại cửa khẩu để chủ động phát hiện sớm và ngăn ngừa các trường hợp xâm nhập. 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Tại Việt Nam, Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo tăng cường giám sát nhằm phát hiện virus Zika. Tính đến ngày 16/9, hệ thống giám sát dịch bệnh đã xét nghiệm 2.672 mẫu bệnh phẩm tại 45 tỉnh, thành phố trên cả nước, phát hiện 3 trường hợp dương tính với virus Zika.

Hai trường hợp khác được phát hiện nhiễm virus Zika khi đang ở nước ngoài. Điều này chứng tỏ Việt Nam đã có sự lưu hành virus  Zika trong cộng đồng.

Để chủ động phòng chống, không để dịch bệnh lan rộng, Bộ Y tế đã tích cực triển khai một loạt các biện pháp phòng chống dịch như: giám sát chặt chẽ các hành khách nhập cảnh, đặc biệt là các trường hợp về từ vùng có dịch; đẩy mạnh việc giám sát Zika tại các cơ sở y tế để đánh giá sự lưu hành virus tại Việt Nam; đồng thời thông tin tình hình dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân không hoang mang lo lắng. 

Cuộc họp trực tuyến quốc tế

Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, cho biết: “Sắp tới đây chúng tôi sẽ tổ chức một lần nữa về chiến dịch đồng loạt tại 63 tỉnh thành diệt muỗi, diệt lăng quăng. Việc phòng chống này cơ bản nằm ở ý thức của mỗi người dân”.

“Truyền thông cũng đóng một vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền về mức độ nguy hiểm cũng như cách phòng chống. Đối với y tế, phải phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch tránh để lan rộng. Ngoài ra đẩy mạnh hợp tác với các nước ASEAN và các tổ chức quốc tế để có nguồn lực, kinh nghiệm và thông tin để phòng chống hiệu quả. Chúng ta vẫn hi vọng và cố gắng không để Zika trở thành dịch lớn tại Việt Nam”, bà Kim Tiến cho biết thêm.

Văn Hải/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ trưởng Y tế họp trực tuyến quốc tế bàn việc phòng chống Zika