Theo dõi trên

Không lăng quăng, không muỗi, không mắc sốt xuất huyết

10/11/2016, 07:48 - Lượt đọc: 18

BT - Những tháng cuối năm do thời tiết ẩm thấp, mưa nhiều tạo điều kiện cho muỗi phát triển, là mầm lây lan dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) và Zika. Hiện nay, Phan Thiết vẫn còn rải rác bệnh SXH; nếu không làm tốt công tác phòng, chống dịch, thì sẽ không loại trừ dịch bệnh có khả năng tăng cao.

Từ đầu năm đến cuối tháng 10/2016,  toàn TP. Phan Thiết ghi nhận 27 ổ dịch sốt xuất huyết với 379 trường hợp mắc bệnh, giảm 24 ca so cùng kỳ năm trước (403 ca), không có ca tử vong. Số ca mắc bệnh xuất hiện rải rác ở 15/18 phường, xã. Điển hình phường Xuân An có số ca mắc thấp hơn so với Mũi Né (46 ca), Tiến Lợi (37)… nhưng số ổ dịch cao nhất (6 ổ) tại Phan Thiết. Do khu phố 3 không có hệ thống thoát nước, có nhiều vũng nước đọng gây ô nhiễm tạo cơ hội muỗi sinh sôi. Trong nhiều năm qua, tình trạng đọng nước này chưa được giải quyết tốt. Theo Trạm y tế Phong Nẫm, xã làm tốt công tác tuyên truyền và người dân hiểu được tầm quan trọng của việc tiêu diệt lăng quăng để không mắc SXH. Tuy nhiên, từ nhận thức chuyển sang hành động thì còn bỏ ngỏ, người dân vẫn quen tích trữ nước trong các lu mà không có nắp đậy để muỗi sinh sản, quanh nhà đầy bụi rậm, vật phế thải. Vì thế, số ca mắc bệnh của Phong Nẫm cao bằng xã Tiến Lợi là 37 ca. Riêng Mũi Né là phường có số ca mắc cao nhất Phan Thiết với 46 ca, gặp nhiều khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh. Song từ đầu năm đến nay, số ca SXH giảm 66% so cùng kỳ năm 2015 nhờ nhiều đợt phát động diệt trừ lăng quăng và phun hóa chất trên diện rộng…

Số ca SXH tại Phan Thiết có giảm so với cùng kỳ năm 2015. Tuy nhiên, số ca khám và điều trị gần đây tăng, cho thấy khả năng dịch bệnh tiếp tục bùng phát nếu không có biện pháp phòng chống. Nếu như trước đây, số ca mắc chủ yếu ở trẻ nhỏ thì gần đây xuất hiện nhiều ca ở người lớn. Thậm chí, người nước ngoài (Tây ba lô) đang lưu trú tại Việt Nam cũng mắc bệnh này. Mới đây, tại Bình Phước có trường hợp phụ nữ 47 tuổi tử vong vì bệnh SXH. Đó là nhận định và thông tin của bác sĩ Ngô Giang Vũ - Phó Giám đốc Bệnh viện Phan Thiết.

Với thời tiết bất thường nhiều mưa, mầm bệnh vẫn còn tồn tại trong môi trường, dịch bệnh sẽ không dừng lại ở trẻ em mà còn xảy ra trên người lớn tuổi. Hơn ai hết, người dân phải chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh để bảo vệ sức khỏe cho chính gia đình mình. Bằng cách diệt lăng quăng, diệt muỗi; dọn vệ sinh môi trường xung quanh và phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất…            

 Trang Minh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Không lăng quăng, không muỗi, không mắc sốt xuất huyết