Theo dõi trên

Phải chuẩn bị kịch bản cách ly, giãn cách

19/02/2021, 16:49 - Lượt đọc: 29

BTO- Sáng 19/2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng chống Covid-19. Tại điểm cầu Sở Y tế Bình Thuận, Phó Giám đốc Sở Y tế Lê Văn Hồng và đại diện các sở, ngành liên quan tham dự.

     
                               
         Tại điểm cầu Bộ Y tế.
 
 

 Theo Bộ Y tế, với số  ca mắc Covid-19, Việt Nam đứng thứ 172 trên thế giới, thứ 41  châu Á và thứ 7 Đông Nam Á. Việt Nam ghi nhận 4 biến chủng từ châu Âu,  Anh, Nam Phi và châu Phi. Trong đó, biến chủng Anh B.1.1.7 được xác định có  khả năng lây lan nhanh. Các ổ dịch lớn như: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh  cơ bản đã được kiểm soát. Các ổ dịch khác như Hải Phòng, Hòa Bình, Điện  Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang và Gia Lai không ghi nhận ca  mắc trong vòng từ 7-20 ngày qua.

 

   Riêng tỉnh Hải Dương, có 5 ổ dịch lớn tại thành phố Chí Linh, huyện Cẩm  Giàng, thị xã Kinh Môn, huyện Nam Sách và thành phố Hải Dương. 3 ngày gần  đây ghi nhận 74 trường hợp mắc; chủ yếu tại các khu vực cách ly. Các chuyên  gia nhận định: Tình hình dịch tại Hải Dương vẫn còn phức tạp, có khả năng  vẫn tiếp tục ghi nhận các trường hợp mắc trong thời gian tới. 

 
                               
         Tại điểm cầu Sở Y tế Bình Thuận.
 
 

 Tại hội nghị, Bộ Y tế  hướng dẫn triển  khai thực hiện khai báo y tế bằng mã QR Code. Quét mã QR Code được đặt ngay  tại vị trí kiểm dịch ở cổng bệnh viện. Thông tin khai báo sẽ xuất hiện trên  màn hình thiết bị di động để khai báo thông tin trước khi vào bệnh viện. Đây  là áp dụng phiên bản mới về tờ khai y tế điện tử. 

 

   Tính đến ngày  18/2, Bình Thuận có 28 người được cách ly y tế tập trung và 805 người được  cách ly tại nhà. Tổng số lũy tích người được kiểm tra, giám sát ở bến xe,  nhà ga là 21.309 người, với sức khỏe ổn định. Bình Thuận cơ bản khống  chế dịch bệnh, liên tiếp 342 ngày không ghi nhận thêm trường hợp nhiễm  Covid-19 trong cộng đồng. 2 đơn vị có năng lực xét nghiệm sàng  lọc SARS–CoV–2. Trong đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật được phép khẳng định  các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, Bệnh viện đa khoa Bình Thuận thực  hiện sàng lọc.

 

 Kết luận hội nghị, Bộ trưởng  Nguyễn Thanh Long yêu cầu các tỉnh, thành không được chủ quan, không được  nghĩ rằng: dịch không xảy ra trên địa phương mình. Tình huống, kịch bản về  cách ly gồm tình huống cách ly quá nhiều F1 và giãn cách phải được chuẩn bị.  Tất cả nơi tập trung đông người phải tầm soát, đánh giá. Đồng thời, vận dụng  triệt để phương châm "4 tại chỗ" để khi dịch xảy ra có phương án ứng phó  ngay. Người đứng đầu cấp uỷ phải chịu trách nhiệm với công tác phòng chống  dịch bệnh trên địa bàn của mình, chỉ đạo trực tiếp công tác này.

     Trang  Minh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phải chuẩn bị kịch bản cách ly, giãn cách