Theo dõi trên

806 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo năm học 2020 -2021

04/07/2020, 10:55

BTO- Sáng nay (4/7), Sở Giáo dục & Đào tạo tổ chức lễ khai mạc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo năm học 2020-2021. Tham gia kỳ thi năm nay có 806 thí sinh với 34 phòng thi.

Do ảnh hưởng của dịch Covid -19 nên kỳ thi năm nay diễn ra chậm hơn 1 tháng so với năm ngoái. Theo đó, kỳ thi diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 4 – 6/7). Thí sinh dự thi phải thi môntoán, ngữ văn, tiếng Anh (hệ số 1) và môn chuyên (hệ số 2). Nếu môn chuyên là toán, ngữ văn hoặc tiếng Anh thì mỗi môn này phải thi 2 bài: Một bài thi không chuyên và một bài thi chuyên với mức độ yêu cầu cao hơn. Còn môn chuyên được chọn là một trong các môn sau: ngữ văn, lịch sử, địa lý, toán, vật lí, hoá học, sinh học, tiếng Anh.Những học sinh thi vào lớp chuyên Tin học thì môn chuyên phải thi là môn Toán (khác đề với lớp chuyên Toán). Đề thi tất cả các môn được áp dụng hình thức tự luận. Thời gian làm bài thi không chuyên: môn toán và ngữ văn là 120 phút; môn tiếng Anh là 90 phút; các bài thi chuyên 150 phút.

                
Kiểm tra đề thi.

Được biết, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo năm học 2020 -2021 là 620 học sinh gồm 11 lớp (chỉ tiêu này bằng năm trước). Trong đó, các lớp chuyên Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn mỗi lớp 35 học sinh, riêng lớp chuyên tiếng Anh có 2 lớp với tổng số học sinh 70 em và 3 lớp không chuyên có 90 học sinh.

 Lịch thi cụ thể:  

                                                  
      Ngày thi  

    Buổi

      Thi
      Môn thi (hệ số)
      04/7/2020      Sáng      Ngữ văn (hệ số 1)
      Chiều      Toán (hệ số 1)
      05/7/2020      Sáng      Tiếng Anh (hệ số 1)
      Chiều      Toán(hệ số 2), Sinh học(hệ số 2), Ngữ văn (hệ số 2)
      06/7/2020      Sáng      Hóa học(hệ số 2), Vật lý(hệ số 2), Lịch sử (hệ số 2)
      Chiều      Tiếng Anh(hệ số 2), Tin học(hệ số 2), Địa lý (hệ số 2)

Thanh Thủy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
806 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo năm học 2020 -2021