Theo dõi trên

Hết ngập

12/11/2021, 08:54 - Lượt đọc: 54

BT- Những ngày này, mấy con đường ở Khu dân cư 19/4 nay khu phố 11, phường Phú Trinh (thành phố Phan Thiết) hơi ngổn ngang xe pháo thi công đào đắp mặt, lề đường, lắp hệ thống thoát nước ra đường lớn. Tuy có chịu ảnh hưởng bụi cát trong quá trình xây lắp, nhưng nhiều người dân khu phố không mấy ái ngại. Họ vui vẻ hợp tác với đơn vị thi công dọn vén lề đường trước nhà mình cho thoáng đãng. Bởi bà con hiểu rằng, công trình cuối năm này sẽ gom toàn bộ nước mặt trên đường, không còn ngập úng vào mỗi mùa mưa nữa… 

Hối hả công trường

Trên con đường Đào Duy Anh nối ra Phạm Ngọc Thạch của khu phố trên, nhiều đoạn hai bên lề đã được hai chiếc xe đào màu vàng khơi thông mương rộng, đưa các ống thoát nước bằng bê tông cốt sắt đường kính rộng hơn 0,5m vào sẵn bên dưới. Gần đó, nơi ngã tư nối Hồ Đắc Di, chiếc xe đào đang cẩu ống dài bê tông thoát nước đưa xuống lòng mương, mấy công nhân bên dưới căng mình chỉnh ống cho cân đối, ăn khớp với hố ga khá rộng đào sẵn từ trước. Lượng đất cát đào đắp hai bên lề trong quá trình ấy được đưa lên mặt đường, khi hoàn tất hệ thống thoát, đơn vị thi công sẽ hoàn thiện mặt đường. Một công nhân của nhà thầu (Công ty TNHH Xây lắp Diệp Nguyên) vừa cân chỉnh xong đường ống, nói: “Gần 2 tháng nay, chúng tôi làm việc trên công trường chỉ nghỉ ngày chủ nhật để đảm bảo tiến độ công trình”. Chúng tôi quan sát, thấy từng tốp nhỏ công nhân đeo khẩu trang, giữ khoảng cách đảm nhiệm mỗi vị trí trên công trường nhỏ này như: Xây lắp hố ga, hố thu, trộn bê tông, cân chỉnh đường ống, giám sát công trình…

Đưa ống tiếp mương đường Hồ Đắc Di.

Anh Kiều Văn Long, Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố 11 tham gia giám sát cộng đồng, đang có mặt ở đường Đào Duy Anh nói: “Đơn vị thi công rất khẩn trương, họ đã lắp ráp xong hai bên tuyến đường Đặng Văn Ngữ nối Phạm Ngọc Thạch, đoạn đường Trúc Khê ra tiếp giáp Khu dân cư Kênh Bàu, đang làm tiếp các tuyến khác… Hệ thống thoát nước này là điều mong mỏi của gần 500 hộ dân khu phố hơn 10 năm nay, bây giờ bà con đã lạc quan rồi”. 

Quá khứ ám ảnh

Cũng theo ông Kiều Văn Long, nhiều năm về trước, vào mùa mưa bà con khu phố ám ảnh lắm, bởi sợ mưa lớn ngập hầu hết các tuyến đường nội bộ ở đây. Những hôm mưa lớn, nước ngập từ 0,3 - 0,5m, nhiều người đi làm về, chở con đi học về đành chấp nhận chạy xe máy lội nước, rồi dẫn bộ về nhà bởi ngập pô không còn hoạt động. Chuyện ấy cứ như “cơm bữa” vào mùa mưa bão, nên hay tin hệ thống cống thoát nước được thi công, ai ai cũng mừng là vậy. Anh Nguyễn Hùng Tân, nhà ở đường Đặng Văn Ngữ, phấn khởi nói: “Tôi cho rằng đây là công trình của lòng dân khu phố 11, bởi bà con chờ đợi nhiều năm nay rồi!”.

Hệ thống thoát nước KDC 19/4 thực ra đã được phường Phú Trinh kiến nghị HĐND TP. Phan Thiết đầu tư từ năm 2017, nhưng ngân sách thành phố hạn hẹp, ưu tiên công trình lớn, cứ lần lữa mãi. Chính bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Chủ tịch UBND phường Phú Trinh và ông Kiều Văn Long là 2 đại biểu nhiều lần kiến nghị trong các lần hội nghị HĐND phường về việc đầu tư cần thiết để chống ngập úng cục bộ này. 

Vĩ thanh

Giữa năm nay, thành phố chính thức đưa vào đầu tư, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Phan Thiết giám sát đầu tư. Theo đó, công trình nâng cấp hệ thống thoát nước KDC 19/4 sẽ làm mới, sửa chữa hệ thống thoát nước tổng chiều dài gần 2.700 m, xây lắp 143 hố ga kỹ thuật, 140 hố thu nước trên các tuyến đường (Phạm Ngọc Thạch, Từ Văn Tư, Đào Duy Anh, Đặng Văn Ngữ, Lương Định Của, Hồ Đắc Di, Bùi Xuân Phái…) cùng nhiều hạng mục bổ trợ khác. Các hố thu, hố ga có công năng thu gom hết nước mặt đường, điều tiết qua hệ thống thoát nước các tuyến nội bộ trên để dẫn ra cống bê tông ly tâm lớn đường Phạm Ngọc Thạch được đầu tư bằng nguồn vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nhiều năm về trước. Nước mưa lũ nhanh chóng đổ vào cống hộp Kênh Bàu, qua hệ thống tiêu thoát lũ cầu Sở Muối, chảy ra sông Phú Hài ra biển. Đồng nghĩa với đó, cảnh ngập nước vào mỗi lần mưa lớn các tuyến nội bộ KDC 19/4 và trên hai con đường lớn lân cận Từ Văn Tư, Phạm Ngọc Thạch không còn nữa. Mọi người đi lại sẽ thuận tiện hơn, môi trường thông thoáng hơn. Công trình tuy nhỏ nhưng mang lại ý nghĩa lớn với gần 500 hộ dân ở khu phố 11 là vậy.

Ông Nguyễn Văn Cao, chỉ huy trưởng công trình của Công ty TNHH Xây lắp Diệp Nguyên cho biết: “Mặc dù thi công trong tình hình Covid- 19 phức tạp, chúng tôi tranh thủ các biện pháp phòng dịch, huy động phù hợp nhân vật lực, đảm bảo chất lượng, hoàn thành đúng tiến độ trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đem lại cảnh quan môi trường sạch đẹp cho nhân dân đón tết”.

Trong khuôn khổ liên quan này, tiểu dự án nạo vét kênh Bàu đoạn giáp ranh khu phố 11, tạo cảnh quan môi trường, trồng hoa, rào chắn ta luy đường Trần Hưng Đạo đoạn từ chân cầu Sở Muối đến gần khách sạn TTC Phan Thiết cũng đang được triển khai. Cả 2 gói thầu trên trị giá khoảng 9 tỷ đồng do thành phố đầu tư. Đây là các hạng mục chỉnh trang đô thị cơ sở, góp phần cùng các công trình lớn, nhỏ khác của thành phố đã và đang thi công như nâng cấp hạ tầng ở đại lộ Nguyễn Tất Thành, để đưa thành phố Phan Thiết đạt chuẩn đô thị loại I trong tương lai gần…

 Ghi chép của THÁI KHOA



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hết ngập