Theo dõi trên

Khảo sát tour trải nghiệm hoạt động sản xuất thanh long

31/03/2017, 10:19 - Lượt đọc: 3,228

Để chuẩn bị đưa mô hình du lịch cộng đồng “Trải nghiệm hoạt động sản xuất thanh long cùng người dân Hàm Thuận Nam” vào hoạt động trong tháng 4/2017, chiều 30/3, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận tổ chức chuyến khảo sát tour tham quan vườn thanh long Phú Mỹ.



(Tham quan vườn tthanh long Phú Mỹ; Ảnh: Nguyên Vũ)


Đây là mô hình mẫu thuộc Đề án “Du lịch cộng đồng tỉnh Bình Thuận, mô hình và giải pháp phát triển trong giai đoạn tới” được ngành du lịich phối hợp với thôn Phú Mỹ (xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam) tổ chức. Nằm cách trung tâm thành phố Phan Thiết 6 km về hướng Nam, cách quốc lộ 1A 500 mét, thôn Phú Mỹ có trên 600 hộ với hơn 80% số hộ tham gia sản xuất thanh long, trong đó có nhiều vườn trồng theo tiêu chuẩn VietGap, rất thuận lời để tổ chức tour “trải nghiệm hoạt động thanh long” với các dịch vụ như tham quan vườn thanh long chín, vườn thanh long đang trổ hoa, vườn thanh long chong đèn, tìm hiểu các cộng đoạn trồng, chăm sóc và thu hoạch thanh long, tìm hiểu việc làm trụ thanh long xi măng, thưởng thức thanh long tại vườn và các món ăn chế biến từ thanh long, nghe giới thiệu về hàng lưu niệm sản xuất từ thanh long như thanh long sấy khô, rượu thanh long…



(Ngắm hoa thanh long nở; Ảnh: Nguyên Vũ)


Khu vực đón khách là Trạm dừng chân Hưng Thịnh với nhà hàng rộng rãi, thoáng đãng và sạch sẽ (chỉ cách thôn Phú Mỹ vài chục mét) vừa đem lại sự hài lòng, vừa tạo sự háo hức “trải nghiệm vườn thanh long” ngay cho khách tham quan. Qua khỏi cổng thôn với tấm biển ghi “Điểm tham quan vườn thanh long Phú Mỹ” là con đường trải xi măng rộng khoảng 4 mét, dài hơn 3.500 mét ôm trọn thôn Phú Mỹ với những vườn thanh long xanh mướt mắt 2 bên nối tiếp nhau tạo nên khung cảnh vừa nên thơ, vừa thanh bình níu chân du khách. Nét hấp dẫn của điểm tham quan “thanh long Phú Mỹ” còn là hình ảnh các vườn thanh long trĩu quả chín đỏ xen kẽ hàng trăm trụ thanh long của khu vườn khác hoa nở trắng muốt; hay kề bên một vườn trái đang mơn mởn xanh là rất nhiều trụ thanh long cành vươn cao đầy sức sống, chuẩn bị cho mùa “ra hoa kết trái” mới.



(Thưởng thức ẩm thực thanh long; Ảnh: Nguyên Vũ)


Để khai thác hết những nét đẹp độc đáo của “thanh long Phú Mỹ”, trước mắt du khách sẽ được giới thiệu tham quan các vườn thanh long theo từng thời kỳ sinh trưởng (chong đèn, ra hoa, trai xanh, trái chín), trải nghiệm các công việc trồng, chăm sóc và thu hoạch thanh long, xem hoa thanh long nở, tìm hiểu kỹ thuật chong đèn thanh long, thưởng thức thanh long chín tại vườn, hay các món ăn chế biến từ thanh long. Về lâu dài, điểm tham quan sẽ có thêm nhiều dịch vụ cho khách lựa chọn như tham quan vườn thanh long bằng xe đạp, xe bò, xe máy; lựa chọn thực đơn các món ăn thanh long; hay dịch vụ homestay tại thôn Phú Mỹ để ngắm hoa thanh long nở về đêm, ngắm hàng ngàn bóng điện sáng rực của các vườn thanh long chong đèn.



(Thanh long Phú Mỹ; Ảnh: Nguyên Vũ)


Sắp tới đây, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch sẽ tiếp tục tổ chức chuyến khảo sát “trải nghiệm vườn thanh long Phú Mỹ” cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài, các công ty lữ hành trong và ngoài tỉnh cùng trải nghiệm để giới thiệu, quảng bá mô hình rộng rãi đến khách du lịch xa gần. Ngoài ra, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch còn thiết kế các tập gấp, tờ rơi để giới thiệu về tour cũng như xúc tiến, quảng bá hình ảnh điểm tham quan tại các sự kiện hội chợ, triển lãm du lịch mời gọi du khách đến Bình Thuận để “Trải nghiệm hoạt động sản xuất thanh long cùng người dân Hàm Thuận Nam”.

Theo Dulichbinhthuan



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khảo sát tour trải nghiệm hoạt động sản xuất thanh long