Theo dõi trên

La Gi: từng bước thiết lập" vùng an toàn" phòng chống dịch

19/08/2021, 10:41

Thị xã La Gi đang từng bước thiết lập các “vùng an toàn” trong cuộc chiến chống dịch Covid – 19 nhằm giảm mức độ, thu hẹp các vùng có nguy cơ cao dễ lây lan dịch bệnh, tiến tới mở rộng, củng cố các địa bàn dân cư không có dịch, đảm bảo an toàn cho người dân.

Thị xã La Gi đang từng bước thiết lập các “vùng an toàn” trong cuộc chiến chống dịch Covid – 19 nhằm giảm mức độ, thu hẹp các vùng có nguy cơ cao dễ lây lan dịch bệnh, tiến tới mở rộng, củng cố các địa bàn dân cư không có dịch, đảm bảo an toàn cho người dân.

z2694602027313_030367ab93dc18cc1ca6251e298cb43b.jpg

Với đặc thù là một phường đông dân cư, trong đó có một số khu vực trọng điểm về ma túy, phường Bình Tân đang trở thành “điểm nóng” về tình hình dịch Covid – 19 tại La Gi khi số ca dương tính với virus SARS – CoV – 2 chiếm gần 52% tổng số ca mắc toàn thị xã. Trước tình hình đó, thị xã đã huy động tổng lực, đặc biệt là các lực lượng công an, quân sự, biên phòng cùng phối hợp với ngành y khẩn trương triển khai công tác lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả người dân tại địa bàn từng khu phố, tiến hành sàng lọc nhiều lần, nhằm tách các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng.

Công tác lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn phường sẽ được thực hiện theo hình thức “cuốn chiếu” từng khu phố, để đảm bảo việc tầm soát diện rộng đạt hiệu quả cao, đảm bảo tất cả người dân đều tham gia lấy mẫu, UBND phường đã tổ chức cùng lúc nhiều điểm test nhanh tại mỗi khu phố và phân công lực lượng đến từng nhà người dân, kiểm tra thông tin để thông báo, nhắc nhở người dân sắp xếp thời gian đến các điểm thực hiện test nhanh.

Đến nay, các khu phố 1,2,3,4,5,6 cua phường đã được thiết lập “vùng an toàn”, còn lại khu phố 7,8,9,10, và 11 đang được địa phương tiếp tục thực hiện test nhắc lại lần 3. Những khu phố nào đã tiến hành xét nghiệm sàng lọc 100% người dân, không ghi nhận thêm ca mắc mới thì sẽ được “khóa chặt”, kiểm soát chặt chẽ người ra, vào khu phố; … để tránh lây lan dịch bệnh từ bên ngoài vào địa bàn dân cư đã được thiết lập thành “vùng an toàn”.

Thị xã đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp thiết lập nhiều “vùng an toàn”, nhằm bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân trong “cuộc chiến” chống dịch Covid – 19.

Minh Duyên

 

 

 

 

MINH DUYÊN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
La Gi: từng bước thiết lập" vùng an toàn" phòng chống dịch