Theo dõi trên

Lãnh đạo tỉnh dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại xã Hàm Chính

15/11/2018, 09:23

BT- Nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2018) và  “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa vừa đến dự và chung vui ngày hội cùng bà con nhân dân thôn 6, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc.

Trong không khí phấn khởi của ngày hội, nhân dân thôn 6 đã cùng nhau ôn lại lịch sử và quá trình phát triển của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và đánh giá lại những kết quả sau một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thôn 6 có 462 hộ/2.130 nhân khẩu, đời sống của các hộ dân nơi đây chủ yếu làm nông nghiệp. Năm qua, bà con trong thôn luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau trong sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Cùng nhau đồng tâm, đồng lòng thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận phát động; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đã khơi dậy tính tự chủ, tự quản chăm lo cho khu dân cư ngày càng vững mạnh. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trong thôn giảm còn 8 hộ, hộ cận nghèo còn 23 hộ; tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa năm 2018 chiếm 95,21%...

Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” là dịp để người dân trong thôn gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Ngày hội năm nay, thôn 6 đã tổ chức nhiều các hoạt động vui chơi truyền thống như kéo co, đánh cờ tướng, đập niêu thu hút đông đảo bà con trong thôn tham gia. Thông qua ngày hội đã khơi dậy tình làng nghĩa xóm, truyền thống đoàn kết tương thân, tương ái, tạo nên sức mạnh nội lực trong mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND  tỉnh Nguyễn Đức Hòa động viên bà con trong thôn tiếp tục phát huy thế mạnh về tiềm năng đất đai, thi đua lao động sản xuất, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đoàn kết cùng chung tay phát triển kinh tế. Đồng thời yêu cầu cấp ủy, chính quyền và nhân dân thôn 6 tiếp tục xây dựng và tăng cường đoàn kết hơn nữa trong cộng đồng dân cư; phấn đấu tăng hộ giàu, hộ khá, không còn hộ nghèo; thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động do chính quyền và đoàn thể phát động…

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa đã trao 10 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn trong thôn.

T.THỦY



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lãnh đạo tỉnh dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại xã Hàm Chính