Theo dõi trên

Ngã ba Hòa Phú: Tiềm ẩn tai nạn giao thông

26/12/2018, 08:56 - Lượt đọc: 282

BT- Chỉ hơn nửa tháng, nhưng tại ngã ba xã Hòa Phú  - ĐT 716 đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và nhiều vụ va chạm khác, khiến người dân nơi đây không khỏi lo lắng.

 Theo người dân sinh sống ở Hòa Phú, Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong), khu vực này thường xuyên xảy ra va chạm giao thông do người điều khiển phương tiện giao thông chạy với tốc độ cao. Từ ngã ba xã Hòa Phú ra đến đường ĐT 716 (đường đi Hòa Thắng) không có bảng hiệu cảnh báo, do đó những xe du lịch ở nơi khác đến không quen đường, thiếu quan sát, lại chạy với tốc độ nhanh sẽ dễ dẫn đến tai nạn giao thông. Mới đây nhất, lúc 10 giờ 40 phút ngày 3/12/2018, xe ô tô khách mang bảng số 51B - 12157 do Cao Huy Bình (SN 1956) trú tại Tân Phú - TP. HCM điều khiển hướng Hòa Thắng đi Phan Rí Cửa. Đến khu vực này, xe đã va chạm với mô tô mang biển số 86B2 - 12149 do L.X.D (SN 1978) trú tại TDP 32 - thị trấn Phan Rí Cửa điều khiển hướng ngược lại, đang chuyển hướng sang trái. Vụ va chạm làm anh D. bị kéo lê một đoạn và chết ngay sau đó. Cách đó không lâu, lúc 20 giờ 15 phút ngày 16/11/2018, cũng tại khu vực này, xe mô tô 86B2 - 37092 do V.N.T. (1998) trú Phan Rí Thành - huyện Bắc Bình chạy hướng Hòa Thắng đi Phan Rí Cửa không làm chủ tốc độ, đã tông vào xe mô tô 86B -00892 do T.Đ.D (SN 1985) trú Phan Rí Cửa điều khiển hướng ngược lại. Hậu quả làm cả 2 chết tại chỗ, nguyên nhân được xác định do T. đi sai phần đường.

                
Một vụ tai nạn nghiêm trọng tại khu vực    này.

Sau khi cầu Hòa Phú đưa vào hoạt động, tuyến đường Hòa Thắng - Hòa Phú cũng hoàn thành, thông thương khu vực này trở nên nhộn nhịp, sầm uất. Chiều tối, rất nhiều hàng quán bán dọc 2 bên đường, kéo dài từ chùa Diên Thọ hơn cả cây số, nên lưu lượng xe cộ qua lại khu vực này rất đông. Tuy nhiên, vị trí đi vào hướng xã Hòa Phú rất khó quan sát, không có bảng hiệu chỉ dẫn, đèn cảnh báo nên nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra. Sau khi người dân địa phương phản ánh, Ban An toàn giao thông huyện đã kiến nghị với Sở Giao thông Vận tải khảo sát lắp đặt đèn báo hiệu giao thông, gờ giảm tốc, tuy nhiên sở chưa bố trí được nguồn kinh phí để thực hiện. Để hạn chế tối đa tai nạn giao thông khu vực này, UBND xã Hòa Phú đã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân địa phương chú ý quan sát, giảm tốc độ khi qua đoạn đường này, tránh những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra.

M.Vân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngã ba Hòa Phú: Tiềm ẩn tai nạn giao thông