Khảo sát sản phẩm “Du lịch xanh” tại Cù Lao Câu

Du lịch - Ngày đăng : 09:59, 11/08/2022

BTO-Từ ngày 12 - 13/8, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh tổ chức chuyến khảo sát và xây dựng sản phẩm “Du lịch xanh” tại Cù Lao Câu (Tuy Phong). Tham gia chuyến khảo sát còn có các cơ quan báo, đài địa phương và các đơn vị lữ hành trong và ngoài tỉnh.

Để xây dựng sản phẩm “Du lịch xanh” gắn với giới thiệu, quảng bá tiềm năng phát triển du lịch Cù Lao Câu, đoàn sẽ tham gia trải nghiệm các dịch vụ vui chơi, giải trí và khảo sát các địa điểm tham quan du lịch trên “cù lao”. Thông qua hướng dẫn của Công ty Tour Cù lao Câu trải nghiệm các dịch vụ như; lặn ngắm san hô, khám phá hệ sinh thái biển, chèo sup, sinh hoạt dã ngoại, bắt còng đêm, ngắm hoàng hôn, bình minh trên Cù Lao Câu. Bên cạnh các điểm tham quan như hang Yến, hang Ba Hòn, bãi tắm Tiên, giếng Tiên, đền thờ Ông Nam Hải... đoàn còn khảo sát khu bảo tồn rùa biển, khu bảo tồn biển Hòn Cau.

clc-1.jpg

Hướng đến một tour du lịch xanh có trách nhiệm với môi trường Cù Lao Câu, chuyến khảo sát còn phối hợp với Ban quản lý Khu bảo tồn biển, Công ty Tour Cù Lao Câu thực hiện tuyên truyền về bảo tồn và giữ gìn đa dạng sinh học, không sử dụng rác thải nhựa, bảo vệ môi trường biển, môi trường du lịch xanh. Thông qua chuyến khảo sát sẽ thực hiện chiến dịch truyền thông và xây dựng các tour du lịch Cù Lao Câu gắn với việc tìm hiểu về rùa biển, thả rùa biển về với đại dương; tổ chức các tour du lịch Cù Lao Câu kết hợp trồng cây xanh, thu gom rác thải, tuyên truyền bảo vệ môi trường biển đảo.

clc-2.jpg
Phong cảnh nên thơ ở Cù Lao Câu

Về lâu dài, sẽ định hướng đầu tư phát triển thêm nhiều loại hình dịch vụ phục vụ khách du lịch như lưu trú, lều trại, sinh hoạt dã ngoại, tiệc BBQ trên bãi biển, câu cá, các môn thể thao biển, lặn ngắm san hô... để xây dựng và tổ chức tour tham quan Cù Lao Câu và các điểm du lịch địa phương (chùa Hang, Bãi đá bảy màu, gành Son...) chuyên nghiệp và an toàn, đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của khách du lịch khi đến Cù Lao Câu - Tuy Phong nói riêng, Bình Thuận nói chung.

clc-3.jpg

Nguyên Vũ