Phụ nữ Bình Thuận: “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”

Xã hội - Ngày đăng : 06:06, 12/08/2022

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Bình Thuận ngày càng thể hiện tinh thần năng động, sáng tạo trong học tập, lao động, ghi nhiều dấu ấn quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội…

Hăng hái tham gia các phong trào thi đua

Chiếm tỷ lệ 49,7% dân số và 45,6% lực lượng lao động, phụ nữ Bình Thuận đang ngày càng khẳng định rõ nét vai trò vị trí của mình khi tham gia vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, phát huy những phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, cán bộ, hội viên, phụ nữ đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở đã lồng ghép phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” với cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ Bình Thuận chung sức xây dựng nông thôn mới”, đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

sp-khoi-nghiep-2022.2.jpg
Phụ nữ Hàm Tân giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ, thúc đẩy để hội viên, phụ nữ phát huy nội lực, sức sáng tạo, mỗi địa phương, đơn vị đã có sự vận dụng một cách sáng tạo, hiệu quả các phong trào thi đua. Tiêu biểu, các cấp Hội trong tỉnh đã xây dựng được các mô hình câu lạc bộ, tổ “5 không, 3 sạch”, “Ngõ hẻm 5 không 3 sạch”. Chủ động đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các công trình, phần việc góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới, nhất là xây dựng “tuyến đường xanh, sạch đẹp”, “tuyến đường hoa”, “tuyến đường ánh sáng an ninh”. Về mô hình tiết kiệm theo gương Bác có “Phụ nữ nuôi heo đất tiết kiệm”, “Hũ gạo tiết kiệm”, “Tiết kiệm mùa xuân”, “Câu lạc bộ nhân ái”… Trên cơ sở đó, Hội tập trung củng cố, phát triển các loại hình tiết kiệm tại chi hội, tổ phụ nữ nhằm tạo thêm nguồn vốn vay tại chỗ, giúp chị em phát triển kinh tế.

pt-trong-cay.jpg
Hội viên, phụ nữ cơ sở góp sức xây dựng nông thôn mới

Cùng với những chủ trương, chính sách của tỉnh, sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các cấp hội, chị em ngày càng chủ động hơn trong học tập, rèn luyện, lao động và nỗ lực vươn lên trên tất cả mọi mặt. Thông qua việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”, các cấp hội đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp như tập huấn kiến thức, kỹ năng về lập kế hoạch phát triển sản xuất, quản trị kinh doanh, kết nối tiêu thụ sản phẩm...

Tính từ năm 2016 đến nay, Hội đã giới thiệu cho gần 9.700 phụ nữ có việc làm ổn định. Cùng với đó, giúp hơn 1.000 phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo bền vững theo tiêu chí đa chiều, góp phần quan trọng giảm tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh. Đây là cơ sở vững chắc để chị em bảo vệ tổ ấm, chăm lo nuôi dạy con tốt, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, tích cực thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

img_9825.jpg
img_9830.11.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân thực hiện xuất sắc Đề án 938 và 939

Khẳng định vị thế trong xã hội

Với những chính sách của Đảng và Nhà nước, vai trò, vị thế của phụ nữ ngày càng được nâng cao. Phụ nữ trong tỉnh tích cực tham gia đóng góp ý kiến Văn kiện Đại hội Đảng các cấp, chủ động, có chính kiến trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, Ban Thường vụ các cấp, nữ đại biểu dân cử ngày càng tăng.

Cụ thể, nhiệm kỳ 2020 – 2025, cán bộ nữ tham gia cấp ủy cấp tỉnh có 8/50 ủy viên, đạt tỷ lệ 16% (tăng so với nhiệm kỳ trước 4%), Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 1 nữ đạt tỷ lệ 7,14%. Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận có 3 nữ/7 đại biểu, đạt tỷ lệ 42,85%, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 có 15 nữ/53 đại biểu, đạt tỷ lệ 28,3%. Có 66 cán bộ chủ chốt là nữ ở các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh. Còn ở các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đều có ít nhất 1 lãnh đạo chủ chốt là nữ.

Đặc biệt, trong 2 năm (2020, 2021) do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, trách nhiệm, các cấp Hội cùng cán bộ, hội viên, phụ nữ đã đồng lòng, chung sức nỗ lực tham gia tích cực vào cuộc chiến chống lại dịch bệnh với nhiều cách làm hay, góp phần nhân thêm niềm tin, lan tỏa hành động đẹp trong cộng đồng. Tiêu biểu là chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”...

Cũng trong dịch bệnh, nhiều nữ cán bộ y tế, nữ chiến sĩ đã gác lại nỗi niềm riêng, xung phong lên tuyến đầu. Không phân biệt già trẻ, nghề nghiệp, tôn giáo hay những em gái nhỏ ở những vùng còn nhiều gian khó, chắt chiu từng đồng tiền, tích cóp từng mớ rau, quả trứng, cân thịt... gửi vào vùng cách ly. Những hành động, nghĩa cử cao đẹp đó khẳng định vai trò và sự đóng góp của tổ chức Hội, chung tay cùng hệ thống chính trị thực hiện mục tiêu vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo an sinh xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội...

Thực tế, để cân đối được hài hòa thời gian dành cho gia đình - bản thân trong xã hội hiện đại ngày nay, đó là điều không dễ dàng đối với người phụ nữ. Nhưng tin rằng, tiếp nối truyền thống cao đẹp của phụ nữ Việt Nam, bằng bản lĩnh, sự sáng tạo và nỗ lực, cán bộ, hội viên, phụ nữ sẽ cùng nhau đoàn kết, phấn đấu thực hiện đạt các chuẩn mực của người phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

Thùy Linh