Tánh Linh: Bắt quả tang một tàu hút cát trái phép

Pháp luật - Ngày đăng : 09:56, 12/08/2022

Ông Phạm Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND xã Gia An – Tổ trưởng Tổ kiểm tra hoạt động thăm dò, khai thác, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản trên địa bàn xã Gia An cho biết:

Trong đợt kiểm tra đột xuất vào lúc 1 giờ sáng ngày 11/8, Tổ kiểm tra đã phát hiện một tàu có chiều dài 17 mét, chiều rộng thân tàu 3,6 mét đang có hành vi khai thác cát trái phép với khối lượng cát đã hút lên tàu là 8m3. Tàu do ông Nguyễn Quang Nhung, thôn 8, xã Gia An điều khiển. Qua làm việc, ông Nhung đã thừa nhận hành vi khai thác cát trái phép của mình. Tổ kiểm tra xã Gia An đang phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Cũng theo ông Thành cho biết: Việc tổ chức bắt quả tang là rất khó khăn. Bởi vì, đối tượng khai thác chủ yếu là vào ban đêm, lại có người cảnh giới, manh động. Khi bị bắt quả tang, đối tượng gây khó khăn, ít hợp tác. Hơn nữa, tàu hút cát to, trọng lượng lớn, việc thuê phương tiện để cẩu, kéo tàu vi phạm về tạm giữ rất khó khăn. Mặc dù vậy, nhưng địa phương vẫn kiên quyết  xử lý nghiêm theo quy định.

Gia An sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân huyện Tánh Linh về tăng cường kiểm tra hoạt động thăm dò, khai thác, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản trên địa bàn xã Gia An, tập trung chủ yếu trên hồ Biển Lạc và sông La Ngà. Khi phát hiện có hành vi khai thác khoáng sản trái phép sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Ngọc Khánh