Triển lãm ảnh di sản văn hóa Bình Thuận

Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 15:09, 15/08/2022

“Di sản văn hóa Bình Thuận thành tựu và phát triển”, đây là chủ đề triển lãm ảnh kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (1992 - 2022) được Bảo tàng Bình Thuận tổ chức vào sáng 15/8.

Có 160 bức ảnh về lễ hội văn hóa, di tích, thắng cảnh, công trình tiêu biểu… in trên hiflex và khung có giá đỡ được trưng bày ngoài trời tại Bảo tàng tỉnh (số 4 Bà Triệu, phường Phú Trinh), và Di tích tháp Pô Sah Inư (khu phố 5, phường Phú Hài). Trong đó, tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh, khu trung bày chia thành 4 chủ đề là di tích - lễ hội tiêu biểu tỉnh Bình Thuận, văn hóa Sa Huỳnh - văn hóa Chăm, danh lam thắng cảnh, địa điểm du lịch Mũi Né - Bình Thuận và công trình tiêu biểu đã được đầu tư, xây dựng từ khi tái lập tỉnh đến nay.

trien-lam-anh-vh.jpg
trien-lam-anh-4.jpg
Các bức ảnh về văn hóa, du lịch, lễ hội được trưng bày tại triển lãm

Triển lãm mở cửa đón khách từ ngày 15/8 – 15/9. Qua đó đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Đồng thời bảo tồn, quảng bá và phát huy giá trị các di tích, lễ hội, danh lam thắng cảnh của địa phương phục vụ phát triển du lịch. Nâng cao nhận thức cho thế hệ hôm nay trong việc kế thừa, gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống và xây dựng quê hương giàu đẹp.

trien-lam-anh2.jpg
trien-lam-anh-1.jpg

Thùy Linh