Góp sức đem lại thành công cho Năm Du lịch quốc gia 2023

Du lịch - Ngày đăng : 15:12, 17/08/2022

BTO-Ngày 17/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh chủ trì cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo về Đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 tại Bình Thuận.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết những hoạt động nổi bật trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2023, bao gồm các hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức, hoạt động do Bộ và UBND tỉnh phối hợp tổ chức tại địa phương, hoạt động do một số tỉnh, thành bạn cùng địa phương phối hợp tổ chức…

Theo dự thảo đề án tổ chức sự kiện này, ý nghĩa chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh” là tinh thần chính của Năm du lịch quốc gia 2023, được kỳ vọng tạo cú hích mạnh mẽ để du lịch Bình Thuận “cất cánh” trong giai đoạn mới.

Đây cũng là sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao mang tầm quốc gia, khu vực và quốc tế nhằm sẵn sàng chuẩn bị đón du khách gần xa đến với Bình Thuận nói riêng, Việt Nam nói chung…

Thông qua việc đăng cai tổ chức, Bình Thuận sẽ là nơi kết nối và hội tụ giữa các tỉnh trong khu vực lân cận, xa hơn nữa là khu vực phía Bắc cũng như các nước châu Á Thái Bình Dương để gắn kết cùng nhau phát triển kinh tế lẫn du lịch.

img_0296.jpg
Các đại biểu tham gia góp ý kiến.

Tham gia ý kiến, đại diện lãnh đạo các sở ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung thảo luận về chuỗi hoạt động, hình ảnh logo, công tác phân công tổ chức sự kiện. Bên cạnh đó cũng trao đổi về kế hoạch truyền thông quảng bá, việc thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban Năm Du lịch quốc gia 2023, vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp, an ninh an toàn cho du khách, hiệu quả đem lại từ sự kiện này đối với địa phương…

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh cho rằng nhiều ý kiến, ý tưởng đóng góp và vấn đề đặt ra tại cuộc họp là hết sức thiết thực, có trách nhiệm. Do vậy đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu tối đa, qua đó nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp, nhất là về logo cần thể hiện yếu tố “xanh” trong “hội tụ”, các hoạt động thì phải sắp xếp thứ tự thời gian. Đối với việc thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban Năm Du lịch quốc gia 2023 cần có sự tham gia của những người đứng đầu lĩnh vực liên quan, ngoài ra cũng sẽ thành lập các Tổ giúp việc để triển khai thực hiện đem lại hiệu quả.

img_0300.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh phát biểu kết luận cuộc họp.

Qua đây, lãnh đạo tỉnh cũng mong các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng chung tay góp sức để đem lại thành công cho sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh…

Đ.QUỐC