Khai mạc Hội diễn “Tiếng hát miền Đông”

Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 14:58, 18/08/2022

Tối 17/8, lễ khai mạc Hội diễn nghệ thuật không chuyên “Tiếng hát miền Đông” đã diễn ra tại sân khấu Trung tâm VH tỉnh Tây Ninh thu hút đông đảo công chúng đến xem và cổ vũ. Hội diễn do Cục Văn hoá cơ sở (Bộ VHTTDL) tổ chức.

dsc08854.jpg
Ông Lương Đức Thắng - Phó cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở phát biểu khai mạc

Hội diễn “Tiếng hát miền Đông” lần thứ XX năm 2022 tại tỉnh Tây Ninh, Đoàn Nghệ thuật Quần chúng tỉnh Bình Thuận mang đến chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Sắc màu hội tụ được kết nối hài hoà giữa âm nhạc dân tộc, với nhiều tiết mục Hòa tấu, đơn ca, múa, nhảy hiện đại. Đặc biệt là phần thi diễn nghệ thuật Đờn ca tài tử “Miền Đông hòa nhịp đờn ca” trong khuôn khổ Hội diễn với sự tham gia của nhiều tỉnh thành: TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai…

dsc08885.jpg

dsc08876.jpg
Đoàn Tây Ninh

Lần tham gia hội diễn này Bình Thuận không chỉ mang đến chương trình đặc sắc, quy tụ gần 100 cộng tác viên là diễn viên ca sĩ, tài tử, vũ công…với sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Đây cũng là lần đầu tiên Bình Thuận tham dự với ban nhạc hoành tráng nhất, kết hợp nhiều nhạc cụ dân tộc và hiện đại.

dsc08917.jpg
dsc08939(2).jpg
Hồn Chăm - Bình Thuận

Đặc biệt, phần thi nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ sẽ diễn ra vào chiều nay (18/8) với các Nghệ nhân ưu tú Châu Thọ, Tài tử Hà Thu, Tài tử Thiện Phước, Tài tử Lâm Bá Thành, Tài tử Châu Minh Tâm, Tài tử Duy Hải hy vọng sẽ  góp cho đoàn Bình Thuận có thêm hội diễn giá trị văn hoá truyền thống được gìn giữ bao đời.

dsc08958.jpg

Hội diễn “Tiếng hát miền Đông” lần thứ XX – 2022 được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, nhằm thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị, giao lưu học hỏi giữa những nhân tố đang cố gắng gìn giữ bản sắc văn hoá truyền thống dân tộc. Mỗi đơn vị mang đến một sắc màu khác nhau, đã góp thêm cho Hội diễn  có những nét chấm phá cuốn hút.

dsc08879.jpg

Quang Nhân