Hội Luật gia kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh

Pháp luật - Ngày đăng : 16:36, 19/08/2022

Sáng 19/8, Hội Luật gia tỉnh tổ chức Hội thảo kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (1/4/1992 – 1/4/2022).
12345678910

Hội thảo nhằm đánh giá vai trò của các cấp Hội trong việc góp phần xây dựng và phát triển tỉnh trong 30 năm qua; xây dựng đội ngũ hội viên làm công tác Hội có chất lượng, chú trọng nâng cao năng lực, phát huy, sử dụng có hiệu quả đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tư vấn viên pháp luật nhằm tiếp tục góp phần xây dựng và phát triển tỉnh nhà trong tương lai.

Theo đó, 30 năm qua toàn tỉnh  có 10/10 huyện Hội, 12 chi hội trực thuộc tỉnh, 131 chi hội thuộc huyện trong đó có 66 chi hội xã, phường, thị trấn, tổng số 2.170 hội viên. Trong  công tác xây dựng chính sách pháp luật, giám sát phản biện xã hội, nghiên cứu khoa học pháp lý, Hội đã tham gia 42 cuộc Hội thảo chuyên đề về xây dựng chính sách pháp luật do Trung ương hội, Bộ Tư pháp tổ chức; góp ý 243 dự luật và 2.882 văn bản quy phạm pháp luật. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã tuyên truyền trực tiếp 133.520 cuộc cho 1.433.109 lượt người; tư vấn hướng dẫn tìm hiểu pháp luật 4.293 buổi với 83.642 người; cung cấp thông tin tài liệu 512.314 văn bản, tờ rơi; tổ chức 138 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, có 163.940 người tham dự;...Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 144.852 trường hợp; hòa giải thành 13.685 vụ;...

Tại hội thảo, đại biểu các cấp hội đã có nhiều ý kiến đóng góp cho Hội ngày càng hoạt động tốt, góp phần xây dựng và phát triển tỉnh. Ông Nguyễn Đình Kiên – Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh biểu dương các cấp hội đã tham gia tích cực công tác hội, thể hiện ở các báo cáo, tham luận, ý thức trách nhiệm của từng huyện hội, chi hội.

Ông cũng nhận xét, qua theo dõi hoạt động của Hội suốt 30 năm qua cho thấy phong trào hội nâng lên, các cấp, ngành ngày càng nhận thức vai trò quan trọng của Hội Luật gia trong việc giúp việc liên quan đến pháp luật, đã ngày càng tin tưởng và giao việc cho Hội. Đồng thời, đề nghị các cấp hội tiếp tục góp sức xây dựng hội, nỗ lực tham gia các hoạt động và hiến kế đổi mới các mô hình để Hội ngày càng vững mạnh, là “địa chỉ đỏ” về pháp luật của chính quyền địa phương và nhân dân.

Ninh Chinh