Hội thảo khoa học kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh

Xã hội - Ngày đăng : 15:22, 25/08/2022

BTO-Sáng nay (25/8), Khối thi đua 8 do Hội Luật gia làm trưởng khối tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (1992 – 2022). Dự hội thảo có đại diện của các sở, ban, ngành.
123456

Toàn Khối thi đua 8 có 14 tổ chức hội. 30 năm qua dù điều kiện khó khăn với kinh phí hạn chế, Khối thi đua đã nỗ lực hoạt động đóng góp xây dựng tỉnh nhà đạt nhiều kết quả tích cực.

 Hội Luật gia tỉnh  đã tham gia 42 cuộc hội thảo chuyên đề về xây dựng chính sách pháp luật do Trung ương hội và Bộ Tư pháp tổ chức; góp ý 243 dự luật và 2.882 văn bản quy phạm pháp luật. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã tuyên truyền trực tiếp 133.520 cuộc cho 1.433.109 lượt người; tư vấn hướng dẫn tìm hiểu pháp luật 4.293 buổi với 83.642 người; cung cấp thông tin tài liệu 512.314 văn bản, tờ rơi; tổ chức 138 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, có 163.940 người tham dự;...Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 144.852 trường hợp; hòa giải thành 13.685 vụ;...

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh thành lập vào năm 2002, đến nay có 18.722 hội viên đã tổ chức 70 chương trình, đề án, dự án, quy hoạch cấp tỉnh và huyện; hơn 200 đề tài nghiên cứu khoa học, dự án, chương trình ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ; trên 40 hội thảo khoa học; 300 lớp tập huấn, thông tin, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ cùng nhiều mô hình trình diễn thuộc giáo dục đào tạo, y tế chăm sóc sức khỏe nông – ngư dân, người tiêu dùng;…

Hội Người cao tuổi, có  22.658 người cao tuổi được hưởng đầy đủ chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng; tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm xây dựng quê hương, đất nước, thẳng thắn góp ý phê bình trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu…

Hội thảo đã đánh giá lại kết quả đạt được, rút ra những bài học để các hội thành viên cùng nhau xây dựng Khối phát triển vững mạnh. Quá trình hội thảo, các đại biểu đã trao đổi những khó khăn vướng mắc, tâm tư nguyện vọng và  kiến nghị xem xét vấn đề liên quan đến quy định mới về quy chế hoạt động của hội.

Ông Nguyễn Đình Kiên – Chủ tịch Hội Luật gia, Trưởng Khối thi đua 8 đánh giá cao những nỗ lực của toàn Khối đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình góp phần xây dựng và phát triển tỉnh nhà 30 năm qua. Đồng thời ghi nhận những kiến nghị và sẽ phản ánh đến các cấp, ngành .

N.Chinh