“Thanh âm của biển” – hấp lực của nghệ thuật đường phố

Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 07:19, 30/08/2022

Trong 2 đêm (27 - 28/8), tại sân khấu Nguyễn Tất Thành đã diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật phục vụ công chúng, nhân kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (1992 - 2022), do Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức.

Điều đáng mừng khi các chương trình biểu diễn đường phố lại thu hút đông đảo công chúng thích thú và cổ vũ. Âm nhạc vốn là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống. Và đôi khi sự tươi trẻ ở các chương trình mang tính phục vụ công chúng, phục vụ cộng đồng lại thu hút khán giả.

5bc3bff0-fe1f-4d4d-bfd6-a186ad02a516.jpeg

Sự mạnh dạn trong xây dựng các chương trình giải trí phục vụ công chúng mang tính mới mẻ, không khuôn khổ với sự tham gia của các band nhạc trẻ 90’s Band, PT Band, nhóm nhảy Sắc Việt, nhóm nhảy Vietstyle, giọng hát trẻ trung như Kim Yến, Công Chính, Ngọc Trứ, Yến Vy, Hoàng Lộc, Gia Hân, Đức Trung, Hoàng Đăng, Hải Băng… Những ca khúc vừa lạ vừa quen được cover lại gần như đánh trúng tâm lý khán giả được giải trí sau những ngày lao động.

57f711c4-f382-4b4b-96b1-8cf508b110a4.jpeg

Anh Trần Văn Ngọc chia sẻ: “Chương trình cũng không quá dài, vừa đủ nhưng không khí lại vui tươi, trẻ trung. Các bạn trẻ giờ cũng giỏi quá. Lâu lâu được xem trực tiếp tại sân khấu rất thích, tạo cho mình cảm giác thích thú hơn, đã hơn xem qua tivi hay mạng xã hội”.

d9309989-9598-45b5-9a1d-fbf82863699b.jpeg

Các bạn trẻ đã mạnh dạn cover lại những ca khúc kinh điển như Sway, Way back home, More than I can say, bên cạnh những ca khúc hit của nhạc Việt như “Bóng mây qua thềm”, “Mắt nai cha cha cha”, “Cánh buồm phiêu du”… Cứ thế, nối tiếp những ca khúc “Dẫu có lỗi lầm” (Hồ Hoài Anh), “Dù có cách xa” (Đinh Mạnh Ninh), “Mưa Phi Trường” (Việt Anh),“Vẫn nhớ””- nhạc Hoa lời Việt Jimmy Nguyễn…

59c20b10-25a3-45fc-878c-4fbc0fcc5166.jpeg

Mặc dù là những chương trình nhỏ, mang tính giải trí phục vụ cho công chúng nhưng “Thanh âm của biển” đã ít nhiều tạo được những ấn tượng tốt đẹp cho khán giả. Công chúng đã thưởng lãm đến tiết mục cuối cùng. Thậm chí ra tận sau sân khấu để “book show”, sau màn trình diễn tiết mục của nhiều khán giả tìm đến nhóm múa “Sắc Việt” để mời biểu diễn. Qua đó cho thấy, lao động nghệ thuật của giới trẻ mang màu sắc trẻ trung, cống hiến cho khán giả trong một buổi tối nhẹ nhàng, tràn ngập niềm vui.

3f6166dd-5c2c-415c-b73b-d8f59fb16788.jpeg
5a4006b3-8290-4235-8154-4579a87c59e2.jpeg

Khép lại những đêm nhạc “Thanh âm của biển” – chương trình âm nhạc đường phố cho dù chúng ta là ai, sinh ra từ nơi nào, làm công việc gì thì cũng không thể chối từ được sự kỳ diệu mà âm nhạc mang tới. Trong không khí phảng phất một chút gió thu tháng 8, lãng mạn Trung tâm Văn hóa tỉnh đã xây dựng chương trình nghệ thuật âm nhạc đường phố mới mẻ hơn, tươi trẻ như sức sống hiện tại sau 30 năm trên con đường phát triển hòa chung với quê hương.

64efe3da-4638-40ff-9162-6a4b7dd2dc9c.jpeg

Ông Nguyễn Tú Long – Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh cho biết: “Ngoài 2 đêm nhạc đường phố, trung tâm còn xây dựng nhiều chương trình phục vụ công chúng, nhiều chương trình nghệ thuật khác, cũng thú vị không kém phục vụ công chúng vào những đêm 2, 3, 4/9, nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9, hòa trong không khí của sự kiện trọng đại 30 năm tái lập tỉnh”.

Quang Nhân