Lợi dụng ví điện tử chiếm đoạt tài sản – đối tượng lĩnh 2 năm tù

Pháp luật - Ngày đăng : 16:33, 30/08/2022

Sáng ngày 30/8/2022, Tòa án nhân dân huyện Tuy Phong đã tuyên phạt bị cáo Lê Gia Phúc Vinh (SN 1993) trú thôn Thanh Tân, Xã Chí Công, huyện Tuy Phong 2 năm tù về tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”,

Cáo trạng vụ án thể hiện bị cáo và Hồ Tấn Ý (SN 1985), trú thôn Hà Thủy 3, xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận quen biết, sử dụng ma túy cùng nhau. Trong quá trình chơi chung, Vinh đã lấy được thông tin thẻ ngân hàng và bản photo chứng minh nhân dân của Ý.

sequence-02.00_00_00_00.still001.jpg

Ngày 15/10/2020, Hồ Tấn Ý bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Thuận bắt quả tang, khởi tố vụ án “mua bán trái phép chất ma túy” xảy ra tại khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân. Lợi dụng điều này, bị cáo Lê Gia Phúc Vinh đã dùng thủ đoạn đăng ký làm lại sim số điện thoại có đăng ký internet banking với số tài khoản ngân hàng của Ý. Sau đó bị cáo đã đăng ký các ví điện tử momo, vn pay, Airpay, zalopay rồi liên kết các ví điện tử trên với số tài khoản ngân hàng của Ý để thực hiện chiếm đoạt tài sản. Từ ngày 28/10/2020 – 17/11/2020, bị cáo Lê Gia Phúc Vinh đã thực hiện nhiều lệnh rút tiền từ tài khoản ngân hàng trên về các ví điện tử chiếm đoạt của Ý số tiền 175.773.000 đồng.

Hành vi của bị cáo Lê Gia Phúc Vinh là nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp tài sản của công dân. Tuy nhiên xét thấy bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, tại tòa bị cáo đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, đồng thời gia đình bị cáo cũng đã nộp đủ số tiền để khắc phục hậu quả nên toà án nhân dân huyện Tuy Phong đã tuyên phạt mức án như trên.

Sen trần