Ngành Tuyên giáo: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chủ động, sáng tạo

Chính trị - Ngày đăng : 05:08, 31/08/2022

Hơn 2 năm qua, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến các hoạt động của công tác tuyên giáo, song toàn ngành Tuyên giáo đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, tích cực đổi mới phương thức hoạt động để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được đề ra.

Kịp thời định hướng tuyên truyền

Đồng chí Tiêu Hồng Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay, ngành Tuyên giáo các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, đổi mới, nỗ lực phấn đấu hoàn thành một khối lượng lớn công việc theo kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất do Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy giao. Trong đó, đã chủ động tham mưu cấp ủy định hướng, ban hành nhiều tài liệu, đề cương tuyên truyền bảo đảm kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; sự kiện, ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của đất nước và địa phương; những chủ trương, quan điểm công tác phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai tiêm vắc xin Covid-19...

img_7234.jpeg
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022.

Song song, công tác chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí tiếp tục được tăng cường. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi nội dung báo chí phản ánh, tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo kịp thời những vấn đề phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm. Đồng thời, chủ trì phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí định kỳ hàng tháng. Sau hội nghị tổng hợp, báo cáo, đề xuất, kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy giải quyết, xử lý những vấn đề bức xúc, nổi lên. Nhiều nội dung được UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết, xử lý kịp thời. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn thường xuyên chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tích cực đưa tin, bài phản ánh các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, các hoạt động liên quan đến vấn đề dân tộc, dân chủ, nhân quyền, biển đảo, biên giới quốc gia... Qua đó, nâng cao nhận thức trong nội bộ Đảng và nhân dân, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự ổn định tư tưởng và đồng thuận trong xã hội.

Chủ động đổi mới phương thức hoạt động

Đồng chí Tiêu Hồng Phúc cho biết: Trước những đòi hỏi ngày càng cao của xã hội, cũng như trước những thách thức của thời kỳ hội nhập, sự bùng nổ thông tin, ngành Tuyên giáo tỉnh xác định rõ việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền là nhiệm vụ hàng đầu. Theo đó, hơn 2 năm qua, quá trình trao đổi thông tin 2 chiều giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ban tuyên giáo, cộng tác viên dư luận xã hội ở các cấp, các ngành có sự kết nối chặt chẽ, bằng nhiều hình thức linh hoạt như: hội nghị báo cáo viên, trực tiếp, điện thoại, zalo… Qua đó, tạo thuận lợi cho việc phản ánh thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác hơn đã góp phần tạo sự đồng thuận, cũng như sự quan tâm, đánh giá cao của người dân. Bên cạnh đó, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, phù hợp với thực tế. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã cơ cấu một số đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh làm lực lượng nòng cốt của Tổ giúp việc Ban chỉ đạo 35 Tỉnh ủy. Từ đó, tạo thuận lợi trong việc trao đổi, viết bài định hướng, chia sẻ các tấm gương người tốt việc tốt góp phần định hướng dư luận xã hội trên mạng xã hội.

Tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mới đây, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định công tác Tuyên giáo là công việc rất khó, phải đem chủ trương chính sách của Đảng nói cho dân nghe, dân hiểu và dân làm theo. Chính vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần phải đổi mới nội dung, phương thức theo hướng chủ động, sáng tạo; nâng cao chất lượng của công tác tuyên giáo, cần nhanh nhạy, kịp thời, khoa học, sâu sắc, sáng tạo nhưng phải phù hợp với thực tiễn. Quá trình đó phải sử dụng một cách linh hoạt nhiều công cụ, phương thức để làm công tác tuyên giáo, đặc biệt chú ý đến xu thế phát triển của khoa học công nghệ, chuyển đổi số để thực hiện các nhiệm vụ của công tác tuyên giáo phù hợp. Đây là cách tiếp cận nhanh nhất, khả năng lan tỏa rộng rãi nhất và hiệu quả tốt nhất.

K.ANH