Hơn 1.500 học sinh Trường THPT Hàm Thuận Nam khai giảng năm học mới

Giáo dục - Thanh niên - Ngày đăng : 10:42, 05/09/2022

BTO-Hòa chung không khí ngày khai giảng năm học mới 2022 - 2023, sáng 5/9, đồng chí Đặng Hồng Sỹ ,Ủy viên Ban Thường vụ , Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Hàm Thuận Nam. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo huyện Hàm Thuận Nam, các thầy cô giáo và 1.548 học sinh của nhà trường.

dsc_2148.jpg
Trường THPT Hàm Thuận Nam khai giảng năm học mới 2022-2023


Năm học 2021 - 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của dịch Covid – 19; song tập thể thầy và trò Trường THPT Hàm Thuận Nam đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên đạt nhiều kết quả tích cực trên các mặt.

Năm học 2022-2023, Trường THPT Hàm Thuận Nam có tổng số 1548 học sinh/36 lớp, trong đó khối 10 có 532 HS/12 lớp; khối 11 có 520 HS/12 lớp; khối 12 có 496 HS/12 lớp.

Đây là năm đầu tiên Bộ GDĐT triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở bậc THPT. Năm học 2021- 2022, trường có 98.54% học sinh có học lực từ trung bình trở lên (năm học 2020-2021:95.12%),trong đó học sinh học lực giỏi chiếm 20.98% (năm học 2020-2021: 15.92%),96.09% học sinh có hạnh kiểm khá, tốt (tương đương năm học 2020-2021), trong đó hạnh kiểm tốt là 67.07%.

Ngoài ra, có 2 học sinh được công nhận HSG cấp tỉnh, 25 em HSG cấp trường, 4 dự án đạt giải trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, 98.74% học sinh được công nhận tốt nghiệp THPT (tỉ lệ trung bình của tỉnh 98.55%).

Bên cạnh, có 86/87 CB-GV-NV được công nhận Lao động tiên tiến, trong đó có 13 CB-GV được đề nghị công nhận CSTĐ cơ sở, 3 CB-GV được đề nghị chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; 3 tổ chuyên môn được công nhận Tập thể LĐTT và nhà trường được Sở GDĐT đề nghị chủ tịch UBND tỉnh công nhận là Tập thể LĐ xuất sắc.

dsc_2132.jpg

dsc_2169.jpg
Đồng chí Đặng Hồng Sỹ ,Ủy viên Ban Thường vụ , Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy  phát biểu tại Lễ khai giảng.


Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy biểu dương những thành tích mà tập thể thầy và trò nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua.

Bước sang năm học 2022-2023, đồng chí nhấn mạnh Ban giám hiệu nhà trường cần triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khơi dậy niềm vui, đam mê, sáng tạo trong học tập để học sinh nhà trường phát huy hết khả năng học tập của mình; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Cuộc vận động “ Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo, “ Mỗi thầy cô giáo và cán bộ giáo dục giúp đỡ một học sinh có hoàn cảnh khó khăn”…trở thành hoạt động thường xuyên và đi vào chiều sâu .
Đồng chí cũng mong các em học sinh cần phát huy tốt ý thức tự giác trong học tập, rèn luyện; kiên quyết tránh xa các thói hư tật xấu, các hành vi bạo lực học đường và các loại tệ nạn xã hội…

dsc_2184.jpg
dsc_2163.jpg
Phó hiệu trưởng Trường THPT Hàm Thuận Nam - Trần Văn Cần phát biểu và phát trống  khai giảng năm học mới
dsc_2167.jpg
dsc_2154.jpg
Học sinh khối 10 tặng hoa cho BGH nhà trường
dsc_2171.jpg
Khen thưởng học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021-2022
dsc_2172.jpg
Khen thưởng cho học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10
dsc_2179.jpg
Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
dsc_2144.jpg

ĐÌNH HÒA