Một phụ nữ bị cây đè tử vong

Pháp luật - Ngày đăng : 19:53, 05/09/2022

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Phan Thiết đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc một phụ nữ bị cây đè tử vong.
img_1662371948186_1662371957297.jpg
Hiện trường vụ việc 

Vào chiều ngày 5/9, gia đình bà Đỗ Thị M (SN 1968, trú thôn 2, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc), tiến hành cưa cây keo lá tràm ở thôn Thiện An, xã Thiện Nghiệp, TP. Phan Thiết để bán. Trong lúc cây đổ thì không may đè trúng bà M đang đứng gần đó. Bà M được người thân đưa đi cấp cứu tại trạm y tế xã Thiện Nghiệp, nhưng do vết thương quá nặng nên bà M đã tử vong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP. Phan Thiết đã cử lực lượng đến bảo vệ hiện trường và trưng cầu giám định pháp y để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà M.

Hiện vụ việc đang được điều tra theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Luân