Nhật Bản-Philippines hợp tác giải quyết các vấn đề ở Biển Đông và Biển Hoa Đông

Quốc tế - Ngày đăng : 14:57, 22/09/2022

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ngày 21/9 (giờ địa phương) đã có cuộc gặp với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ. Hai bên nhất trí cùng nhau giải quyết các vấn đề liên quan tình hình Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Kishida Fumio bày tỏ lòng cảm ơn với Tổng thống Ferdinand Marcos về việc Philippines ​​sẽ cử đoàn đại biểu tham dự lễ tang cấp nhà nước của cố Thủ tướng Abe Shinzo. Đồng thời ông tuyên bố, Nhật Bản coi trọng quan hệ hợp tác với Philippines, một đối tác chiến lược chia sẻ các giá trị cơ bản, nhằm hướng tới việc hiện thực hóa một “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.

Thủ tướng Nhật Bản thể hiện mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mà Philippines đang ưu tiên như nông nghiệp, năng lượng, y tế cũng như phát triển cơ sở hạ tầng. Hai nhà lãnh đạo nhất trí nâng tầm quan hệ hợp tác song phương lên tầm cao mới, bao gồm cả việc tăng cường hơn nữa hợp tác an ninh giữa các bên.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm và nhất trí về sự cần thiết phải hợp tác hơn để giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực như: tình hình ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, xung đột Ukraine, ứng phó với Triều Tiên bao gồm vấn đề hạt nhân/tên lửa và công dân Nhật Bản bị bắt cóc trong quá khứ; tình hình ở Myanmar, giải trừ vũ khí và không phổ biến vũ khí hạt nhân và củng cố các chức năng của Liên Hợp Quốc nói chung bao gồm cả việc cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC).

Cuối cùng, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp để hiện thực hóa chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Ferdinand Marcos vào thời gian sớm nhất./.

vov.vn