Tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào Chăm đón tết Katê

Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 18:47, 22/09/2022

UBND tỉnh vừa có công văn 3157 về việc phối hợp tổ chức tết Katê của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn năm 2022

Theo truyền thống, đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Bàlamôn trên địa bàn tỉnh sẽ bắt đầu đón tết Katê năm 2022 từ ngày 24 /10/2022 (nhằm ngày 29/9 âm lịch). Thời gian nghỉ tết Katê năm 2022 diễn ra trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 24/10 đến hết ngày 26/10/2022.

Đồng bào Chăm đón Tết Katê với nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật (Ảnh Đ.Hoà)

Để thuận lợi cho tổ chức đón tết Katê,  UBND tỉnh  yêu cầu các địa phương có đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động, công nhân, sinh viên, học sinh là người dân tộc Chăm theo đạo Bàlamôn đang sinh sống, làm việc và học tập... tạo điều kiện thuận lợi để ngày tết Katê năm 2022 của dân tộc Chăm được sum họp, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Đồng thời, động viên, hướng dẫn đồng bào phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, phát triển sản xuất, phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid -19 nhằm ổn định cuộc sống, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần cùng với các dân tộc anh em trong tỉnh thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan, cơ quan truyền thông của tỉnh phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu về tết Katê, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tốt Lễ hội Katê năm 2022 kết hợp với công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về đưa Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Bình Thuận vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đồng thời, giao Ban Dân tộc tỉnh chủ động tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh kế hoạch thăm, chúc tết Katê, UBND các xã, Ban Điều hành các thôn, các đền, tháp, các vị chức sắc, người có uy tín, các đối tượng chính sách ở các địa phương có đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Bàlamôn sinh sống…

T.Duyên