TP. Phan Thiết: Trên 340 phương tiện được kéo lên bờ trước bão số 4

Đời sống - Ngày đăng : 19:12, 27/09/2022

BTO- Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN TP. Phan Thiết cho biết, trong chiều nay (27/9), Đồn Biên phòng Mũi Né đã triển khai lực lượng, phối hợp với địa phương sắp xếp bến bãi, khu neo đậu tàu thuyền trong khu vực. Đồng thời tuyên truyền, vận động ngư dân kéo các phương tiện nhỏ, thúng máy lên bờ đảm bảo an toàn.

Cụ thể, số lượng phương tiện nhỏ và thúng máy được kéo 342/422 phương tiện. Đồn Mũi Né cử 23 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia trực tiếp giúp dân kéo 72 phương tiện lên bờ.

mn-2.jpg
Lực lượng biên phòng phối hợp địa phương kéo phương tiện lên bờ vào chiều 27/9

Trước đó, thực hiện Công điện của UBND tỉnh, TP. Phan Thiết đã triển khai đến UBND các địa phương có nghề cá và vùng ven biển theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến, hướng di chuyển của bão. Mặt khác, nắm tình hình gió mạnh, sóng lớn, triều cường, sạt lở biển.

mn6.jpg
Lực lượng biên phòng phối hợp địa phương kéo phương tiện lên bờ vào chiều 27/9

Phối hợp với các Đồn Biên phòng Thanh Hải, Mũi Né thông báo cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển, khu vực ảnh hưởng của bão để phòng tránh hoặc di chuyển về nơi tránh trú an toàn.

UBND TP. Phan Thiết giao Đồn Biên phòng Thanh Hải, Mũi Né chủ trì, phối hợp với UBND các địa phương ven biển, có nghề cá theo dõi, kiểm đếm và quản lý chặt chẽ việc ra khơi hoạt động của các tàu, thuyền, phương tiện vận tải. Hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền tại các khu neo đậu, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn về người, tài sản, lồng bè nuôi trồng thủy sản trái phép trên biển Mũi Né

mui-ne.jpg
Ven biển đã có sóng mạnh

Liên quan đến diễn biến cơn bão số 4, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, đến cuối giờ chiều nay (27/9), bão đang cách Đà Nẵng - Quảng Ngãi gần 200 km về phía đông, sức gió mạnh nhất 166 km/h, cấp 14, giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300 km; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão. Trong 12 giờ tới, bão chủ yếu theo hướng tây với tốc độ 20-25 km/h, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ. Đến 4h, tâm bão trên khu vực đất liền Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, sức gió mạnh nhất 149 km/h, cấp 12-13, giật cấp 15. Ngày mai, bão giữ hướng đi và tốc độ, đi sâu vào các tỉnh Trung Trung Bộ, sau đó sang Lào và suy yếu dần.

z3755061118848_a96643657765ad54d045855974cb2936.jpg
Nhiều nơi trong tỉnh đã có mưa

Tại Bình Thuận, ghi nhận tại các địa phương trong tỉnh ngày 27/9 đã có mưa nhỏ, mưa vừa. Lượng mưa đo được trong chiều nay tại Phong Phú (Tuy Phong) 24.6 mm; Hàm Cần (Hàm Thuận Nam) 22.6 mm; Suối Kiết (Tánh Linh) 59 mm; Trà Tân (Đức Linh) 66.8 mm; Phú Quý 8.4 mm…

K. Hằng