Sẽ tạm dừng học 1 năm đối với 5 học sinh tham gia đánh hội đồng

Xã hội - Ngày đăng : 15:41, 28/09/2022

BTO-Mới đây, mạng xã hội lan truyền 2 clip quay lại cảnh 1 học sinh nữ bị 1 nhóm học sinh khác đánh hội đồng khá bức xúc. Sau khi tìm hiểu, được biết những học sinh này thuộc Trường THCS Lương Sơn (Bắc Bình).

Thầy Đinh Văn Quang – Hiệu trưởng Trường THCS Lương Sơn (huyện Bắc Bình) xác nhận: Sự việc đau lòng trên xảy ra ở địa phương chiều ngày 26/9, tại nhà 1 học sinh trong nhóm. Em bị đánh tên T. (học sinh lớp 7), do hiềm khích cá nhân, nhóm học sinh gồm 5 em (1 học sinh lớp 9, 4 học sinh lớp 7) đã tổ chức đánh em T. , không chỉ dùng tay chân đánh đấm vào người, mà nhóm học sinh này còn dùng vật dụng và có những lời nói thô tục, không chấp nhận được.

Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường, Trưởng ban đại diện phụ huynh học sinh, công an địa phương, chính quyền, đoàn thể đã có cuộc họp khẩn và nhìn nhận sự việc này khá nghiêm trọng. “Chúng tôi không nghĩ chỉ là học sinh lớp 7, mà các em lại hành xử côn đồ và ác ý đến vậy. Các em vi phạm nội quy nhà trường rất nghiêm trọng. Sau khi Hội đồng kỷ luật nhà trường họp, bỏ phiếu đã thống nhất phương án tạm dừng học 1 năm đối với 5 em học sinh trên”, thầy Quang cho biết thêm.

z3757122608425_7adb72aa6c0da96c723e2b11e26f91ca.jpg
Ảnh cắt từ clip
z3757122605922_f1f2b62d374ff0e2327c4ed4ecc46f47.jpg

Riêng em T, nhà trường cũng như các hội đoàn thể địa phương đã đến thăm hỏi và hỗ trợ, động viên em. Được biết, gia đình em T. thuộc diện khó khăn, cha mẹ ly hôn, em ở với cha. Em T chậm phát triển trí tuệ so với các bạn cùng trang lứa. Đại diện gia đình em T. có nhã ý mong nhà trường xử phạt nhẹ tay nhóm học sinh kia, vì nghĩ các em còn nhỏ, suy nghĩ chưa thấu đáo nên hành động như vậy, dừng học 1 năm sẽ khiến các em ảnh hưởng tâm lý. Tuy nhiên, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã thống nhất phương án trên.

z3757122601593_3c785850173d7da177725c06f0e7c007.jpg

Hiện công an địa phương đang truy tìm các tài khoản chia sẻ các clip trên, hạn chế việc chia sẻ rộng rãi, ảnh hưởng tâm lý và cuộc sống của các em sau này. Mong rằng sự việc này là hồi chuông cảnh báo cho nhiều gia đình về cách quản lý, quan tâm, giáo dục con cái cũng như cần có sự phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc dạy và học.

M. Vân