Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027: Đồng chí Phạm Văn Long được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh

Chính trị - Ngày đăng : 05:20, 20/10/2022

Sau 1,5 ngày làm việc nghiêm túc, sôi nổi, đầy tinh thần trách nhiệm, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã kết thúc thành công.

Đại hội đã đánh giá, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ 2022 - 2027; đóng góp ý kiến Văn kiện của Trung ương Hội CCB Việt Nam; thảo luận đóng góp sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội CCB Việt Nam khóa VII.

lan_5477.jpg
Đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng biểu trưng mặt trống đồng chào mừng đại hội. Ảnh: Ngọc Lân

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Hội CCB tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Theo đó, các cấp Hội phấn đấu đạt các chỉ tiêu trọng tâm như: 100% cán bộ hội viên CCB kiên định vững vàng về chính trị, tư tưởng, không có cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống. Hàng năm vận động phát triển được 85% đối tượng đủ điều kiện vào Hội (tương đương 3.000 hội viên mới); phấn đấu tập hợp cựu quân nhân có mặt tại địa phương, vào sinh hoạt câu lạc bộ và Ban Liên lạc truyền thống đạt 65%. Ngoài ra, còn huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, trả lãi và gốc đúng kỳ hạn, không để nợ xấu, nợ quá hạn trên 0,3%. Phấn đấu hàng năm giảm 1 – 1,5% tỷ lệ hộ CCB nghèo, các vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 2 – 2,5% hộ CCB nghèo theo tiêu chí mới; không để hội viên tái nghèo và nhà ở dột nát…

Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương những kết quả đạt được của Hội CCB các cấp trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị mỗi cán bộ, hội viên luôn gương mẫu, vững vàng về tư tưởng chính trị, tiếp tục nêu cao bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Bên cạnh, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, quan tâm công tác giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, ý thức trách nhiệm xây dựng và bảo vệ chủ quyền đất nước cho thế hệ trẻ. Song song, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị do cấp ủy đề ra. Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để tạo thêm nguồn lực tổ chức hoạt động, các phong trào ngày càng chất lượng, hiệu quả hơn.

Với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Bình Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã bầu ra 28 đồng chí vào Ban Chấp hành CCB tỉnh. Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ I đã tín nhiệm bầu đồng chí Phạm Văn Long giữ chức vụ Chủ tịch Hội CCB tỉnh; các đồng chí Võ Văn Cẩn, Phan Đức Thuận giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 3 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2017 - 2022.

Ngọc Hân, ảnh Ngọc Lân