Quán cà phê “chứa” học sinh đánh bài ?

Đi, thấy và viết - Ngày đăng : 11:04, 23/10/2022

Thời gian gần đây nhiều phụ huynh và người dân phản ánh đến Báo Bình Thuận việc quán cà phê T.C nằm cuối đường Nguyễn Trãi, đoạn gần tiếp giáp với đường Phan Trung (thuộc khu phố 10, phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết) diễn ra tình trạng học sinh và giới trẻ tụ tập ngồi uống cà phê và đánh bài, trong đó có cả đánh bài ăn tiền, gây bức xúc.

Việc đánh bài của học sinh và giới trẻ tụ tập tại quán diễn ra cả ban ngày, lẫn ban đêm. Để làm rõ có hay không tình trạng giới trẻ thường xuyên tụ tập đánh bài như phản ánh, một ngày giữa tháng 10, chúng tôi đã đi tìm hiểu thực tế để ghi nhận phản ánh.

Khoảng 20h30, trong ánh đèn sáng trưng, quán có khá đông khách, chủ yếu là giới học sinh cấp II, III và thanh niên ngồi uống cà phê. Trong đó có bàn nước 4 đến 5 người cả nam và nữ, thản nhiên lấy bài tây ra đánh, nhưng không thấy quản lý quán nhắc nhở.

z3822066368444_46dffa7543373200962352a8f65dce96.jpg
Giới trẻ tụ tập đánh bài tại quán T.C

Sáng ngày 22/10, tình trạng trên lại tái diễn và có cả học sinh mặc đồng phục của một Trường THCS gần đó.

Trao đổi trước phản ánh của phụ huynh, Trung tá Ngô Việt Hưng, Trưởng Công an phường Phú Thủy cho biết: Chúng tôi đã nắm thông tin, đã đi kiểm tra và có tình trạng học sinh tụ tập đánh bài trả tiền nước, ăn tiền vài ngàn với nhau. Điều này là vi phạm và chúng tôi đã mời chủ quán lên nhắc nhở, cho ký cam kết không được để tái diễn. Trong thời gian tới, nếu quán tiếp tục để xảy ra, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm.

z3822072828969_5266522da77d2761d8b778b232df480a.jpg
Các bạn trẻ tụ tập đánh bài tại quán

Ngoài để học sinh đánh bài trong quán, tình trạng quán để xe máy, xe đạp chiếm lòng lề đường và con hẻm đi vào bên trong nhà dân cũng tạo hình ảnh không đẹp về đô thị.

Việc tự do kinh doanh mua bán là điều pháp luật không cấm và được khuyến khích, để tạo ra của cải vật chất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, người kinh doanh cũng cần phải chấp hành các quy định của pháp luật và có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Cụ thể ở đây là việc không chứa chấp và phải có trách nhiệm nhắc nhở các em học sinh đang trong độ tuổi ăn học  tránh xa các hình thức cá cược, cờ bạc.

Được biết theo tìm hiểu của chúng tôi, không chỉ riêng quán cà phê T.C mà hiện nay trên địa bàn TP. Phan Thiết, về đêm tại nhiều quán cà phê diễn ra tình trạng giới trẻ tụ tập đánh bài ăn tiền, có quán đánh đến khuya. Trong số đó có cả các em trong độ tuổi cắp sách đến trường.

Qua phản ánh này, chúng tôi đề nghị nhà trường và phụ huynh học sinh cần có biện pháp giáo dục nhắc nhở, quản lý các em. Riêng cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra và xử lý để chấn chỉnh.

Trần Huỳnh