Phú Lạc nỗ lực xây dựng xã nông thôn mới

Kinh tế - Ngày đăng : 05:27, 24/10/2022

Vượt qua những khó khăn về điều kiện kinh tế - xã hội với nguồn lực trong dân còn hạn chế, cũng như xuất phát điểm thấp, sản xuất ảnh hưởng dịch Covid - 19 xã thuần đồng bào Chăm Phú Lạc (Tuy Phong) đã và đang nỗ lực phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) cuối năm nay.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức

Phú Lạc là xã miền núi có đông đồng bào Chăm sinh sống, chiếm 3/4 so với tổng số dân toàn xã hơn 9.200 nhân khẩu. Những năm qua, thực hiện chương trình xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Lạc phát huy nội lực, đạt được nhiều kết quả tích cực. Cơ sở hạ tầng nông thôn được xây dựng đồng bộ, mức sống của người dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm, an sinh xã hội được bảo đảm... Ở xã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương nông dân, chịu khó, quyết tâm vươn lên làm giàu. Trong tổng số 2.592 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở 3 cấp nổi bật các điển hình như: Ông Qua Mai Tuấn, hội viên nông dân thôn Lạc Trị vừa kết hợp sản xuất lúa và kinh doanh phân bón và ký hợp đồng với các máy đập liên hợp của các chủ kinh doanh máy ngoài địa phương tiêu thụ lúa. Nông dân Đào Văn Chương ở thôn Phú Điền với mô hình vừa sản xuất cây hoa màu vừa là vựa thu mua ớt tươi, giúp cho nhiều lao động tại địa phương...

Xã Phú Lạc đẩy mạnh sản xuất tăng thu nhập người dân

Chính quyền xã đã tích cực tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân. Từng bước làm cho người dân nhận thức đầy đủ và sâu sắc, xác định rõ trách nhiệm, vai trò chủ thể trong xây dựng NTM. Thông qua tuyên truyền, vận động đã tạo động lực và huy động nhân dân trong xã tham gia hiến đất làm đường giao thông, góp công lao động để xây dựng, cứng hóa đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi xã hội. Người dân đồng thuận tự giải phóng mặt bằng để thi công các tuyến đường giao thông nông thôn. Đến nay đã có 9 tuyến đường huy động từ sức dân đóng góp hoàn thành đưa vào sử dụng, đang tiếp tục xây dựng thêm 4 tuyến còn lại ở thôn Phú Điền. Ngoài trục đường chính, ở xã có 19 tuyến đường thôn xóm với tổng chiều dài 4,3 km thì 12 tuyến với 3,1 km đã được nhựa hóa, bê tông xi măng còn lại đều được cứng hóa.

Lắp đặt đèn năng lượng thắp sáng đường quê đảm bảo an ninh thôn xóm

Ngoài ra, các đoàn thể vận động người dân trong xã thường xuyên ra quân dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, không xả nước ra đường gây ô nhiễm môi trường...

Phấn đấu “về đích” đúng kỳ hạn

Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, đến nay xã Phú Lạc đạt 15/19 tiêu chí, còn lại 4 tiêu chí chưa đạt gồm: Trường học, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường và hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Do vậy, địa phương đang tập trung mọi nguồn lực để thực hiện các công việc còn lại. Cụ thể, Đảng ủy chỉ đạo UBND xã thường xuyên phối hợp với Ban quản lý Dự án huyện để hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến các công trình xây mới, sửa chữa, trình cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận tiêu chí trường học. Xã thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, học tập cộng đồng với nhiều nội dung đa dạng và phong phú, thu hút sự tham gia đông đảo của người dân. Cũng như vận động xã hội hóa để triển khai khu vui chơi dành cho người già và trẻ em. Các Ban Điều hành thôn Vĩnh Hanh, Phú Điền dọn dẹp, chỉnh trang lại sân bóng của thôn để phục vụ các hoạt động thể thao thôn, xóm...

Kiểm tra tình hình xây dựng tiến độ thực hiện các tiêu chí, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Dân yêu cầu UBND huyện cùng xã Phú Lạc tập trung thực hiện một số công việc, nhiệm vụ, tiêu chí, tiểu tiêu chí còn nhiều khó khăn. Đó là phải duy trì, giữ vững và nâng chất lượng 15 tiêu chí đã đạt chuẩn. Đồng thời có kế hoạch, biện pháp và lộ trình cụ thể gắn với phân công thực hiện nhiệm vụ phấn đấu đến cuối tháng 10 cơ bản đạt các tiêu chí, tiểu tiêu chí còn lại. Cùng với đó, xã làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trường học, nhà văn hóa xã. Tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Nâng cao ý thức, thay đổi thói quen và trách nhiệm của cộng đồng và người dân trong tham gia giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường...

C.Tường