Đình làng Phú Hội tổ chức lễ Tế thu

Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 14:50, 17/10/2022

Hàng năm, cứ vào ngày 20/9 âm lịch, Ban Quản lý và Ban Tế tự Đình làng Phú Hội, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc đều tổ chức lễ Tế thu để tưởng nhớ công lao của các bậc tiền nhân - người đã có công khai khẩn đất đai, lập làng, lập ấp mang lại cơm no, áo ấm cho nhân dân.

Theo thông lệ, vừa qua, Đình làng Phú Hội tổ chức lễ Tế thu trong không khí long trọng, thu hút đông đảo người dân, bậc cao niên cùng quan khách trong và ngoài địa phương đến dự và chung vui.

z3806504883163_064e504707618dfb714adb26fc8207ac.jpg

Đình làng Phú Hội, xã Hàm Hiệp là một trong những di tích lịch sử của tỉnh, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận di tích lịch sử văn hóa vào năm 2005. Đình gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển, là biểu hiện của lịch sử, phong tục, đạo đức, luật lệ và niềm tự hào của làng… Trong đình thờ Thành Hoàng Bổn Cảnh - vị tiền bối có công lớn trong buổi đầu tạo lập làng, xóm; và thờ Tiền Hiền, Hậu Hiền - những người có công đóng góp xây dựng đình, làng sau này…

z3806504871704_84a001ab8f91a6250346793fbc658723.jpg

Ngoài việc thờ Thành Hoàng và Tiền Hiền, Hậu Hiền, Đình làng Phú Hội còn thờ bà Thiên YaNa Diễn Ngọc Phi - một vị nữ thần của người Chăm. Để giữ gìn và phát huy bản sắc của dân tộc, những năm qua con em làng Phú Hội dù đang làm ăn sinh sống ở nhiều nơi nhưng vẫn luôn quan tâm đóng góp tiền của để tôn tạo, giữ gìn di tích này. Bên cạnh việc tôn tạo, hàng năm họ còn thành tâm hướng về và dành thời gian tham gia lễ Tế xuân (ngày 18/2 âm lịch), lễ Tế Thu (ngày 20/9 âm lịch) do Ban Quản lý và Ban Tế tự Đình làng Phú Hội tổ chức, thắp nén hương tưởng nhớ tổ tiên, cầu mong mưa thuận, gió hòa, mọi sự thành đạt, dồi giàu sức khỏe, gia đình hạnh phúc… Thông thường, mỗi kỳ lễ hội của Đình làng Phú Hội thường diễn ra trong 3 ngày 3 đêm, các nghi thức dân gian truyền thống được phục hồi theo tục lệ xưa. Trong lễ hội, phần lễ được tổ chức trang nghiêm, Ban Tế tự, Chấp sự, Lễ sanh thực hiện đúng các nghi thức hành lễ truyền thống, tạo nét tôn nghiêm thành kính của con cháu đối với tổ tiên, cùng với đó là đọc các bài văn tế được lưu truyền từ trước đến nay…

z3806504916023_9aa876e54c9acea33f211f7fcee8825b.jpg

Linh Nguyễn