Chém nhầm người, nhóm đối tượng lĩnh tổng mức án 40 năm tù

Pháp luật - Ngày đăng : 10:28, 01/11/2022

BTO - Trong đêm vụ việc xảy ra, anh An vô tình nằm ngủ trên võng ở chợ Phan Rí Cửa và bị nhóm thanh niên chém dẫn đến tử vong.

Tòa án nhân dân tỉnh vừa đưa các bị cáo Hồ Thanh Hải (16 tuổi), Bùi Trung Hậu (19 tuổi), Nguyễn Văn Lâm (18 tuổi) và Vũ Văn Minh (18 tuổi, đều ngụ thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong) ra xét xử về tội giết người.

Theo cáo trạng, vào khoảng 23 giờ ngày 6/2/2021, trong lúc ngồi chơi Hồ Thanh Hải nhớ lại trước đó khi đi bốc vác trong chợ Phan Rí Cửa nhiều lần bị anh Võ Văn Hải (30 tuổi, ngụ khu phố Minh Tân 3, thị trấn Phan Rí Cửa) chửi. Hải kể lại cho bạn bè nghe và nhờ Nguyễn Văn Lâm, Bùi Trung Hậu, Lê Văn Thành và Vũ Văn Minh cùng đi đánh Hải để trả thù thì tất cả đồng ý.

Do biết anh Hải ban đêm thường treo võng ngủ trong chợ Phan Rí Cửa để trông coi hàng hóa, nên đến khoảng 0 giờ 45 phút, ngày 7/2/2021, cả nhóm cầm theo hung khí đến chợ Phan Rí Cửa để đánh anh Hải.

Cùng thời điểm này, anh Nguyễn Vũ An (36 tuổi, ngụ thị trấn Phan Rí Cửa) lại vô tình đến nằm trên chiếc võng của anh Hải trong chợ Phan Rí Cửa để ngủ.

dsc00402-1-.jpg
Các đối tượng tại phiên xử

Khi đến chợ, thấy có người nằm trên võng, Hồ Thanh Hải đã dùng cây đao dài chém trúng đỉnh đầu trái của anh An còn Bùi Trung Hậu dùng đoạn cơ bida dài 26cm đánh vào giữa đỉnh đầu của nạn nhân rồi cả nhóm bỏ chạy.

Nạn nhân được đưa đi Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong vào tối cùng ngày. Đến hôm sau, công an đã bắt giữ toàn bộ nhóm thanh niên gây án.

310446848_653340719507116_9112199128670494629_n.jpg
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc vào tháng 2/2021.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử cho rằng, Nguyễn Văn Lâm đưa dao cho Hồ Thanh Hải để chém nạn nhân là giúp sức về vật chất. Đối với Vũ Văn Minh tuy không đánh nạn nhân nhưng đã giúp sức về tinh thần, lực lượng. Do đó, Lâm và Minh là đồng phạm trong vụ án nên phải chịu trách nhiệm chung về hành vi và hậu quả đã gây ra.

Đại diện VKSND tỉnh Bình Thuận giữ quyền công tố nhận định, hành vi của nhóm thủ phạm là đặc biệt nghiêm trọng, tước đoạt trái phép tính mạng người khác, ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống mà Thanh Hải cùng đồng phạm dùng đao là vật sắc bén, dùng cây gỗ là vật rắn chắc chém và đánh vào vùng đầu là bộ phận vùng xung yếu trên cơ thể của người khác để trả thù nên thuộc trường hợp có tính chất côn đồ quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo: Hồ Thanh Hải 9 năm tù giam, Bùi Trung Hậu 11 năm tù giam, Nguyễn Văn Lâm và Vũ Văn Minh mỗi bị cáo 10 năm tù.

Nguyễn Luân