Ngày hội Đại đoàn kết ở thôn Bình Liêm, xã Phan Rí Thành

Xã hội - Ngày đăng : 14:47, 05/11/2022

BTO-Chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022), sáng 5/11, Ban công tác Mặt trận thôn Bình Liêm, xã Phan Rí Thành (Bắc Bình) đã tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Về dự và chung vui cùng bà con có bà Phan Thị Vi Vân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo huyện Bắc Bình, chính quyền địa phương.

img_1444.1111.jpg
img_1453.11111.jpg
Cán bộ và rất đông người dân thôn Bình Liêm về tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân 

Thôn Bình Liêm có hơn 1.000 hộ, kinh tế dựa vào sản xuất nông nghiệp. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cùng sự đoàn kết phát huy mọi nguồn lực, đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân nơi đây nâng lên rõ rệt, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội ổn định. Toàn thôn không còn hộ nghèo, chỉ có 22 hộ cận nghèo. 98,3% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá, 100% hộ có điện thắp sáng và sử dụng nước hợp vệ sinh; các cơ sở thờ tự, tín ngưỡng đều thực hiện nếp sống văn hoá mới. Trong năm, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nhân dân đã đồng thuận đóng góp xây dựng nhiều tuyến đường trong khu dân cư, làm giá treo cờ dọc tuyến quốc lộ, nạo vét mương thoát nước và vận động mạnh thường quân tặng quà cho các đối tượng khó khăn, tàn tật với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng…

Trong không khí ngày hội, nhân dân thôn Bình Liêm đã ôn lại truyền thống vẻ vang và những đóng góp quan trọng của MTTQ Việt Nam. Đồng thời tuyên dương các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu, 4 cơ sở thờ tự văn hoá trong năm 2022 và phát động thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2023; tham gia trò chơi, hoạt động thể thao, văn nghệ do UBND xã tổ chức…

img_1525.1111.jpg
Tuyên dương các hộ gia đình tiêu biểu

Vui mừng trước sự đổi thay về kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân thôn Bình Liêm, bà Phan Thị Vi Vân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong muốn nhân dân tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết, khắc phục khó khăn phát triển kinh tế và tham gia thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động. Cùng với đó, tăng cường vai trò giám sát của Mặt trận và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các đoàn thể vững mạnh, kịp thời phản ánh những kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân để cấp có thẩm quyền giải quyết. Phát huy vai trò của đảng viên, người cao tuổi, gia đình, dòng họ gương mẫu tiêu biểu ở thôn để làm nòng cốt và lan tỏa giá trị tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương…

Tại ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã vận động, trao tặng 10 suất học bổng cho học sinh và 10 phần quà cho hộ khó khăn trên địa bàn xã.

img_1541.1111.jpg
img_1520.1111111.jpg
Bà Phan Thị Vi Vân tặng các phần quà cho học sinh và hộ có hoàn cảnh khó khăn

T.Linh