Đợi khách ở quán, tài xế “tiện tay” cuỗm sạch tiền của chủ

Pháp luật - Ngày đăng : 17:01, 08/11/2022

Nguyễn Chí Phương (SN 1977, trú phường 15, quận Gò Vấp, TP.HCM) trong quá trình chở khách từ TP. HCM đến TP. Phan Thiết đã ghé vào quán nước ở phường Mũi Né nghỉ ngơi. Quá trình chờ khách tại quán, phát hiện có ví tiền để hớ hênh, y đã thực hiện hành vi trộm cắp và bị bắt ngay sau đó...

Vụ việc xảy ra ngày 5/6 tại một quán nước thuộc khu phố 15, phường Mũi Né. Thời điểm trên, Nguyễn Chí Phương điều khiển xe ô tô khách loại 16 chỗ mang biển kiểm soát 51B-301.51 chở khách từ TP.HCM đến Mũi Né để tham quan.

Tại đây, Phương chạy xe đến một quán giải khát uống cà phê đợi khách. Trong lúc uống cá phê, thấy có 1 cái ví cầm tay trong tủ kính không khoá, không có người trông coi nên y lấy hết số tiền trong ví bỏ vào túi quần của mình rồi để cái ví lại vị trí cũ. Sau đó, Phương điều khiển xe ô tô chở khách rời khỏi quán.

z3864426796800_049fc127b3c8b0ddf827422787398cb9.jpg
Bị cáo Nguyễn Chí Phương.

Đến 8h cùng ngày, chị H. (chủ quán) phát hiện bị mất tiền thì lập tức trích xuất camera và xác định tài xế xe ô tô 51B-301.51 đã lấy trộm tiền nên trình báo Công an phường Mũi Né.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Mũi Né phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Phan Thiết vào cuộc xác minh, phát hiện đối tượng đang dừng xe tại quán cà phê thuộc phường Phú Thuỷ, TP. Phan Thiết nên đưa y về trụ sở Công an để làm việc.

Ở trụ sở cơ quan Công an, Nguyễn Chí Phương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời giao nộp cho Công an toàn bộ số tiền trộm được (13.250 ngàn đồng) để trả lại cho chị H.

Tại phiên toà xét xử diễn ra ngày 8/11, Toà án nhân dân TP. Phan Thiết đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chí Phương 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, nhưng cho hưởng án treo.

LÊ PHÚC