Tuy Phong: Vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Xã hội - Ngày đăng : 05:38, 10/11/2022

Phát huy vai trò là trung tâm, nòng cốt góp phần thúc đẩy nông nghiệp, nông dân, nông thôn phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Hội Nông dân huyện Tuy Phong đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân phát huy tính sáng tạo, hăng hái thi đua lao động, sản xuất nông nghiệp và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Trong năm 2022, xác định rõ vai trò của Hội đối với phát triển nông nghiệp, công cuộc xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội luôn tích cực, chủ động trong việc tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

nong-dan-tuy-phong-trong-tao-1.jpg
Mô hình trồng táo mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân huyện Tuy Phong.

Theo ông Lê Hậu – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tuy Phong, ngay từ đầu năm 2022, đã chỉ đạo cơ sở Hội đẩy mạnh việc vận động hội viên, nông dân thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Đã có 8.855 hộ đăng ký chỉ tiêu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp năm 2022. Bên cạnh đó, Huyện hội tiếp tục đẩy mạnh phát triển các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn, đến nay toàn huyện đã phối hợp tham gia thành lập 6 hợp tác xã. Đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ nông dân xây dựng nhiều mô hình nông nghiệp tập trung, có giá trị kinh tế cao, như mô hình trồng bưởi, táo, nho… Phối hợp các ban, ngành chuyên môn, Phòng Nông nghiệp, Trung tâm dạy nghề tổ chức học tập các mô hình sản xuất tiêu biểu mang lại hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn, đồng thời phát động phong trào học tập và làm theo các mô hình tiêu biểu.

Song song tiến hành rà soát, củng cố các mô hình kinh tế tập thể nhằm tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng vươn lên giảm nghèo và làm giàu bền vững. Hiện có 25 tổ kinh tế tập thể với 139 thành viên hoạt động có hiệu quả tổ cây nho, tổ cây hành tím, tổ cây táo, tổ cây thanh long, tổ rau sạch... Ngoài ra, tiếp tục duy trì nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm “ớt chim Bình Thạnh” và “mủ trôm Tuy Phong” và thành lập mới 4 tổ hội nghề nghiệp về lưới rê, chăn nuôi, trồng táo, bắp lai và bắp nếp tại các xã Bình Thạnh, Hòa Minh, Phú Lạc, Phan Dũng; 1 chi hội nghề nghiệp tại xã Phong Phú.

Bên cạnh đó, với vai trò là nòng cốt, đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, những tháng đầu năm 2022 Hội Nông dân huyện đã vận động nông dân đóng góp 125 ngày công lao động và 22 triệu đồng tham gia xây dựng và duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng nông thôn. Xây dựng mới 6 mô hình bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu tại 6 xã, thị trấn. Tham gia thực hiện các hoạt động, chương trình về y tế, giáo dục, an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh, an toàn thực phẩm, bình đẳng giới, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Nhất là trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hội nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã trao tặng 162 suất quà, tổng trị giá trên 31 triệu đồng và lương thực, thực phẩm như gạo, mì tôm… cho hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn bị nhiễm bệnh.

Những tháng cuối năm, để tiếp tục xây dựng, nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động, các cơ sở Hội sẽ tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Làm tốt công tác tuyên truyền, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng các phong trào nông dân trong tình hình mới theo các hình thức phát triển kinh tế hộ, kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Đồng thời, vận động nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn của huyện.

NGỌC HÂN