Xã Hàm Minh: Tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” liên khu dân cư

Chính trị - Ngày đăng : 14:52, 12/11/2022

BTO- Sáng 12/11, xã Hàm Minh (huyện Hàm Thuận Nam) đã tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” liên khu dân cư (gồm 3 thôn: Minh Hoà, Minh Thành, Minh Tiến) nhằm chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất 18/11 (1930 - 2022). Về dự và chung vui ngày hội có ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh…

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Liên khu dân cư xã Hàm Minh được tổ chức đầy đủ 2 phần. Phần hội diễn ra sôi nổi các hoạt động như văn nghệ, các trò chơi dân gian, hội thi nấu ăn…tạo không khí vui tươi, hân hoan thu hút đông đảo người dân tham gia.
Còn phần lễ được tổ chức trang trọng, đầy ý nghĩa. Bà con nhân dân liên khu dân cư xã Hàm Minh đã cùng nhau ôn lại lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam qua chặng đường 92 năm và nhìn lại những kết quả Liên khu dân cư xã Hàm Minh đã thực hiện được trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022. Nổi bật, nhân dân đã đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp đỡ nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Nhờ vậy, đời sống, vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Minh chứng, trong năm 2022 tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 1,99%, thu nhập bình quân đầu người của xã ước được 51 triệu đồng. Cùng với đó, nhân dân đã bàn và biểu quyết việc xây dựng nông thôn mới, các công trình phúc lợi công cộng; quy ước của thôn; thực hiện các mô hình hoạt động tự quản… Từ đó, dân chủ ở cơ sở ngày càng phát huy và đem lại kết quả thiết thực, góp phần tăng cường sự đồng thuận và ổn định xã hội…
Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh khẳng định, những kết quả Liên khu dân cư xã Hàm Minh đạt được hôm nay chính là thành quả của sự nỗ lực, đoàn kết, cùng nhau vượt khó vươn lên của người dân trong thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các Cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động
Để phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc, thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cán bộ, đảng viên và người dân Liên khu dân cư xã Hàm Minh tiếp tục coi trọng, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy và nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn; giảm tối đa hộ nghèo; từng thôn và từng gia đình tiếp tục duy trì sống xanh – sạch – đẹp, không có tệ nạn ma tuý, mê tín dị đoan… Tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao, phát huy vai trò chủ động của nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Tăng cường vai trò giám sát của Mặt trận và nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh, kịp thời phản ánh những kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân để cấp có thẩm quyền giải quyết…

e7fa7946-a3f7-477d-b5ef-dc4d4ab7b248.jpeg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh phát biểu tại ngày hội
70049fae-5bbf-4f63-aec9-76c845865e79.jpeg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh tặng quà

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh và các doanh nghiệp, mạnh thường quân đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hàm Minh. Cũng nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” năm 2022 cho ông Phan Tấn Thiện - Bí thư Đảng ủy xã Hàm Minh. UBND xã Hàm Minh đã biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động.

526afe3e-bfc1-477d-877e-c4141a48782d.jpeg
1395b6f6-7990-488a-85ee-d2a82413dafb.jpeg
Sôi nổi các hoạt động  văn nghệ, thi nấu ăn...của ngày hội

Thanh Thuỷ