Sôi nổi ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở khu phố 7, phường Hưng Long

Xã hội - Ngày đăng : 08:44, 13/11/2022

Tối 12/11, Khu phố 7, phường Hưng Long (Tp. Phan Thiết) tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022). Về dự và chung vui tại ngày hội có bà Trần Thị Thanh Hương- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo TP. Phan Thiết, phường Hưng Long và đông đảo người dân trên địa bàn.

Khu phố 7 có dân cư nằm dọc theo đường Lê Lợi, TP. Phan Thiết, với   304 hộ, gồm 1.263 khẩu, có 225 hộ giáo dân, chiếm 72,5%. Số còn lại là phật giáo, thờ cúng ông, bà. Trình độ dân trí tương đối đồng đều, tình hình chính trị ổn định, trật tự xã hội luôn được giữ vững. Bà con lương giáo đoàn kết gắn bó, tương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau, luôn sống tốt đời đẹp đạo; tích cực xây dựng đời sống ngày càng ổn định.

Về kết quả thực hiện 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, khu phố hiện không còn hộ nghèo, không còn nhà dột nát; tích cực thực hiện mục tiêu 3 giảm: giảm phạm pháp hình sự, giảm tệ nạn xã hội, giảm tai nạn giao thông. Năm 2022 toàn khu phố có 304 hộ đăng ký gia đình văn hóa, số hộ đạt 303 hộ chiếm tỷ lệ 99,03%...

z3876234283682_8406d07d8c39d4036a09307d7cf03591.jpg
Bà Trần Thị Thanh Hương- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại ngày hội,

Phát biểu tại ngày hội, bà Trần Thị Thanh Hương- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chia sẻ niềm vui với nhân dân khu phố 7. Đồng thời đánh giá cao những kết quả, thành tích mà nhân dân trên địa bàn đã đạt được trong thời gian qua. Mặt khác, biểu dương những tập thể, cá nhân, gia đình, gương người tốt, việc tốt có nhiều đóng góp thiết thực trong phong trào thi đua yêu nước của địa phương năm 2022. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, trong những tháng cuối năm, đối với hệ thống mặt trận, nhiệm vụ đặt ra ngày càng đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Do đó, cần tiếp tục duy trì và xây dựng tinh thần đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển. Đoàn kết thực hiện tốt các quy ước, hương ước ở địa bàn dân cư. Song song, tiếp tục bài trừ các hủ tục lạc hậu, xử lý thu gom rác thải đúng quy định để tham gia bảo vệ môi trường; xây dựng các mô hình điểm trong cuộc vận động để phục vụ lợi ích chung của nhân dân trong khu dân cư…

z3876234327295_5bbce78de6abadf52cb1586f719db13e.jpg
 Tặng bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho cán bộ và nhân dân khu phố 7, phường Hưng Long

Dịp này, bà Trần Thị Thanh Hương đã trao tặng bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho cán bộ và nhân dân khu phố 7 vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022. Đồng thời, trao 10 phần quà cho các gia đình chính sách tại khu phố (mỗi phần 500.000 đồng).

z3876234395207_3377914af4d549408433ed29c3ee65ca.jpg
Tặng vở cho các em học sinh
z3876234362846_0c2f49e7e44b3413e820a627894df52a.jpg
Tặng giấy khen cho các hộ gia đình

UBND phường Hưng Long tặng giấy khen cho 6 tập thể và 21 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022. Tại ngày hội, có 50 phần quà, mỗi phần 10 cuốn vở và 20 phần gạo (mỗi phần 10 kg) của một số đơn vị, cán bộ, đảng viên khu phố đã được trao cho 50 em học sinh Trường tiểu học Hưng Long 1 và 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Kiều Hằng