Xã Đức Bình tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Xã hội - Ngày đăng : 19:38, 12/11/2022

Sáng 12/11, ông Đỗ Hữu Quy – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã về chung vui cùng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn 4, xã Đức Bình, huyện Tánh Linh.
khen-thuong-ho-hieu-hoc.jpg

Ông Nguyễn Văn Bình thôn Trưởng thôn 4 cho biết: Thôn 4, xã Đức Bình là thôn thuần đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn thôn có 551 hộ, với 2.204 nhân khẩu. Tổng diện tích đất nông nghiệp 225 ha, trong đó đất trồng lúa 130 ha.  Năm qua, nhân dân thôn 4 thực hiện hiệu quả 04 nội dung cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới. Nổi rõ, tổng thu nhập bình quân đầu người ước 43 triệu đồng/người/năm. Giảm 18 hộ nghèo so với chỉ tiêu giao 15 hộ. Vận động nhân dân bắt 10 bóng đèn năng lượng ánh sáng an ninh.Có 513/551 hộ được công nhận gia đình văn hóa, đạt 93%. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, bài trừ mê tín dị đoan và gìn giữ các nét văn hóa truyền thống của đồng bào. Vệ sinh môi trường được bà con chú trọng thực hiện. Nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh.

Phát biểu tại Ngày hội, ông Đỗ Hữu Quy –  Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biểu dương những kết quả mà thôn 4, xã Đức Bình đạt được trên các mặt của đời sống xã hội trong năm qua. Mong muốn nhân dân thôn 4 tiếp tục phát huy kết qủa đạt được, nỗ lực hơn nữa trong công tác giảm nghèo, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, nâng cao hơn nữa đời sống, tinh thần của người dân.

Tại ngày hội chính quyền địa phương xã Đức Binh đã tặng giấy khen cho 9 hộ gia đình học tập tiêu biểu năm 2022, tặng giấy khen cho 2 tập thể và 8 cá nhân xuất sắc trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư năm 2022. Lãnh đạo Huyện ủy, Đảng ủy xã đã tặng quà cho thôn 4, Đức Bình.

Ngọc Khánh