Tuy Phong: Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022)

Giáo dục - Thanh niên - Ngày đăng : 08:49, 18/11/2022

Sáng ngày 17/11, huyện Tuy Phong đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022) nhằm tri ân, tôn vinh những công lao to lớn của các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục.

Trước khi bước vào chương trình buổi lễ, Huyện ủy, HĐND, UBND , UBMTTQ VN huyện và đông đảo các thầy cô giáo đã tổ chức dâng hương tại đền thờ liệt sĩ .

le-ky-niem-40-nam-ngay-nha-giao-2.jpg

Tiếp theo là chương trình văn nghệ với các tiết mục ca, múa nhạc ca ngợi Đảng vinh quang, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi đất nước, con người; truyền thống tốt đẹp của Nhà giáo Việt Nam do các thầy cô giáo, các em học sinh trên địa bàn huyện biểu diễn.

Phát biểu ôn lại truyền thống 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022), đồng chí Nguyễn Dân – Bí thư Huyện ủy Tuy Phong khẳng định: trong chặng đường 40 năm qua mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Ngành giáo dục huyện  đã cố gắng, nỗ lực triển khai thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ giáo dục và đào tạo do Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện giao hàng năm. Đến nay, nhìn chung sự nghiệp giáo dục của huyện đã có nhiều khởi sắc, phát triển và đạt nhiều kết quả tích cực: Mạng lưới trường lớp không ngừng tăng lên, đáp ứng cơ bản nhu cầu học tập ngày càng cao của học sinh, người dân trong huyện, số học sinh đến lớp ngày càng đông. Đến tháng 11/2022, toàn huyện có 56 trường học, 2 trung tâm ngoại ngữ; 2 trung tâm đào tạo nghề; 1 trung tâm chính trị; 102 điểm, nhóm tư thục mầm non và 11 trung tâm học tập cộng đồng với 123 cán bộ, quản lý, 4 chuyên viên, 5 giảng viên chuyên trách và 1.560 giáo viên. Toàn huyện có 22 trường học đạt chuẩn quốc gia, nhiều trường được đầu tư xây dựng khang trang với trang thiết bị dạy học hiện đại. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp được quan tâm xây dựng cả về số lượng và chất lượng. Hầu hết các thầy, cô giáo đều nỗ lực vượt khó khăn, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, có đóng góp quan trọng vào sự phát triển giáo dục của huyện.

le-ky-niem-40-nam-nha-giao.jpg

Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Trong những năm gần đây, tỷ lệ học sinh hoàn thành các cấp học phổ thông đạt từ 98% trở lên. Công tác đào tạo nghề đạt kết quả tích cực, trong hơn 10 năm trở lại đây, các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn huyện đã tổ chức 501 lớp dạy nghề cho 14.723 lao động nông thôn với tổng kinh phí hơn 16,8 tỷ đồng. Công tác giáo dục lý luận chính trị được quan tâm, tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Để ghi nhận công lao và thành tích đó, tại lễ kỷ niệm, UBND huyện đã biểu dương, khen thưởng 29 nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc qua các thời kỳ đã có nhiều đóng góp cho ngành giáo dục huyện trong 40 năm qua; đồng thời các đồng chí lãnh đạo huyện cũng tặng quà cho lãnh đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo đã nghỉ hưu và các Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nghỉ hưu tiêu biểu hiện sinh sống trên địa bàn huyện.

Kim Anh