Sân khấu hóa tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Pháp luật - Ngày đăng : 15:18, 18/11/2022

BTO-Đó là một trong những nội dung tuyên truyền pháp luật trong buổi Sinh hoạt hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2022 do Ban CHQS huyện Hàm Thuận Nam tổ chức với đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên huyện tham gia.
123

Buổi sinh hoạt diễn ra giữa bối cảnh hưởng ứng và chào mừng kỷ niệm 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11. Ban tổ chức chuẩn bị nội dung công phu theo tinh thần Hướng dẫn của Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh về thực hiện “Ngày Pháp luật Việt Nam” năm 2022 trong Lực lượng vũ trang tỉnh.

Theo đó, nội dung buổi sinh hoạt phong phú đa dạng về hình thức tuyên truyền. Ngoài hình thức tuyên truyền miệng với báo cáo viên phổ biến kế hoạch của Quân khu về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 2022, gắn với tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; triển khai thực hiện Chỉ thị số 79 của Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” trong toàn quân... còn tuyên truyền trực quan trên pano, áp phích, băng rôn... với khẩu hiệu “Tôn trọng và chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội là nét đẹp văn hóa quân nhân”.

Đặc biệt là tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa về Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia năm 2019 và những thông tin cần lưu ý khi tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2023 . Đây là nội dung sôi nổi hấp dẫn nhất trong buổi sinh hoạt, khi Ban tổ chức đưa ra 10 câu hỏi, cán bộ, chiến sĩ cơ quan và đoàn viên thanh niên đơn vị kết nghĩa bốc thăm và trả lời câu hỏi, trong thời gian không quá 5 phút. Nội dung câu hỏi xoay quanh Luật phòng chống tác hại rượu, bia và những thông tin cần lưu ý khi tham gia nghĩa vụ quân sự.

Qua buổi sinh hoạt góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang  về Ngày pháp luật Việt Nam; tạo sự chuyển biến toàn diện ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội; hiểu biết thêm những thông tin cần lưu ý khi tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2023.

Lê Ninh