Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Tiến Lợi

Chính trị - Ngày đăng : 14:51, 25/11/2022

BTO-Đồng chí Dương Văn An - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn Hữu Thông – Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tinh đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết vào chiều 24/11.

unnamed-1.jpg

Tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Hữu Thông đã thông báo kết quả kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, cử tri xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết kiến nghị chế độ, chính sách cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã; phụ cấp cho các chức danh tổ trưởng tổ tự quản, tổ trưởng tổ dân phố. Cử tri cũng nêu lên tình trạng ngập nước mỗi khi có mưa lớn, do đó cần đầu tư hệ thống thoát nước đồng bộ trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

Theo ông Nguyễn Hữu Thông cho biết, hiện nay, tỉnh đã triển khai thực hiện chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố (gồm các chức danh: Bí thư chi bộ; Trưởng thôn, khu phố; Trưởng Ban Công tác mặt trận) theo mức khoán quỹ phụ cấp do Chính phủ quy định. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố ngoài chế độ theo quy định của Trung ương được hỗ trợ chế độ đóng bảo hiểm y tế, chế độ mai táng phí, từ nguồn ngân sách tỉnh.Ngoài ra, để hỗ trợ hoạt động của thôn, khu phố; UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh bố trí thêm chức danh Phó Trưởng thôn, khu phố và Công an viên ở thôn, được chi trả từ nguồn ngân sách tỉnh. Trên thực tế, điều kiện ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn, hàng năm phải nhận trợ cấp từ ngân sách Trung ương nên UBND tỉnh chưa thể xem xét tăng thêm chế độ hỗ trợ cho đội ngũ làm công tác tại thôn, khu phố như kiến nghị của cử tri.

unnamed.jpg

Để hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc đối tượng tinh giản biên chế nói chung và cán bộ, công chức cấp xã nói riêng, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ). Đối tượng cán bộ, công chức cấp xã thuộc diện tinh giản biên chế khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 và Nghị định Số 143/2000/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ), tùy từng trường hợp cụ thể thì được hưởng một trong các chính sách sau: chính sách về hưu trước tuổi, chính sách thôi việc ngay, chính sách thôi việc sau khi đi học nghề, chính sách chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách.

unnamed-2.jpg

Ghi nhận các ý kiến cử tri, đồng chí Dương Văn An - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Tiếp tục đầu tư nâng cấp, cải tạo hạ tầng thành phố Phan Thiết, trong đó có dự án từ vốn ADB. Về chế độ chính sách cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nêu rõ: “Luật có quy định HĐND các cấp căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội, thu ngân sách để có mức phụ cấp phù hợp, trên cơ sở từ nguồn tăng thu ngân sách, tỉnh sẽ xem xét để nâng phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách, cán bộ tổ dân phố, tự quản, đồng thời tiếp tục kiến nghị Quốc hội về vấn đề này. Thông tin định hướng phát triển thành phố Phan Thiết cho chủ trương thành phố nâng cấp làm mới tuyến đường Trường Văn Ly, quy hoạch 2 bên sông Cà Ty để cải tạo cảnh quan môi trường, chỉnh trang đô thị, cùng với đó đầu tư xây dựng cầu Văn Thánh.

Quang Nhân