Triệt phá trường gà quy mô lớn tại TP. Phan Thiết

Pháp luật - Ngày đăng : 13:01, 04/12/2022

Khi lực lượng Công an ập vào, nhiều đối tượng đã trèo lên mái nhà, vượt tường nhằm bỏ trốn nhưng đều bị bắt giữ.

Công an Thành phố Phan Thiết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh triệt phá một sới bạc quy mô lớn tại khu phố 1, phường Phú Tài, TP. Phan Thiết. Sau một thời gian theo dõi, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 4/12, lực lượng trinh sát gồm Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Phan Thiết, Cảnh sát 113 đã ập vào một ngôi nhà ở khu phố 1 phường Phú Tài. Khi phát hiện lực lượng chức năng, nhiều con bạc đã trèo lên mái nhà, vượt tường hòng chạy trốn, nhưng trước sự bố trí phương án, lực lượng truy bắt chặt chẽ, tất cả các con bạc đều bị lực lượng Công an bắt giữ.

img20221204114153.jpg
Các con bạc bị bắt giữ
img20221204115841.jpg
Các phiếu ghi số tiền cá cược ở mỗi trận đá gà
img20221204115222.jpg
Tại đây còn có chuồng nuôi rất nhiều gà đá
img20221204121244_01.jpg
Các đối tượng đã dựng một cây cầu gỗ bên hông trường gà nhằm qua mắt lực lượng chức năng

Tại đây lực lượng chức năng đã bắt khoảng 60 đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà, gần 200 triệu đồng, hơn 40 con gà đá và nhiều xe mô tô các loại. Bước đầu lực lượng chức năng xác định trường gà này do Lê Tiến Đạt (SN 1975 trú tại khu phố 4, phường Đức Thắng TP. Phan Thiết) làm chủ. Để che giấu hành vi phạm tội các đối tượng đã lựa chọn vị trí ở trong một hẻm sâu. Khi tổ chức đá gà các đối tượng không đi đường hẻm chính mà làm tạm một cây cầu gỗ để đưa các con bạc vào trường gà, nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Để triệt phá trường gà này các trinh sát đã mất nhiều tháng theo dõi nắm bắt quy luật hoạt động. Trong quá trình truy bắt các đối tượng, đã có một chiến sĩ cảnh sát bị thương ở tay.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Luân