Trên công trình kè biển Thanh Hải

Đời sống - Ngày đăng : 05:42, 09/12/2022

Sáng sớm, ánh nắng vàng trải rộng trên mặt biển, ông Sáu Sơn đứng trên nền ngôi nhà vừa bị sóng đánh sập hôm tháng 5 vừa rồi mắt chăm chăm nhìn những chiếc máy đào, xe ben cùng hàng chục công nhân, kỹ sư hối hả thi công kè chắn sóng biển.

Ông Sơn thầm nghĩ trong bụng: Giá như bờ kè chắn sóng có sớm thì nhà ông và hơn chục ngôi nhà khác ở khu phố B, phường Thanh Hải không bị sóng đánh sập. Bây giờ có kè chắn những cơn sóng dữ thì yên tâm rồi…

cong-trinh-1.jpg
Thi công “cuốn chiếu” từng đoạn kè.

Đầu năm 2020, trước tình trạng bờ biển thuộc phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết bị sóng biển xâm thực ngày càng mạnh, uy hiếp các công trình hạ tầng và đời sống của nhân dân trong khu vực; mặt khác, để bảo vệ tính mạng, tài sản và các cơ sở hạ tầng kinh doanh của người dân, doanh nghiệp… HĐND tỉnh đã chủ trương đầu tư công trình kè bảo vệ bờ biển phường Thanh Hải. Công trình được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương và vốn ngân sách tỉnh với tổng mức đầu tư hơn 79.000 triệu đồng. Tuyến kè có chiều dài 1.050 m, điểm đầu kết nối với tuyến kè Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, điểm cuối kết nối tuyến đê chắn sóng khu neo đậu tránh trú bão Phú Hải. Trên tuyến kè được bố trí hệ thống tiêu nước, đường giao thông trên đỉnh kè, đường lên xuống mái kè. Khi công trình kè bảo vệ bờ biển hoàn thành sẽ góp phần tạo cảnh quan, chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội bền vững ở địa phương.

cong-trinh.jpg
Tranh thủ thi công khi nước rút.

Công ty Xây dựng phát triển hạ tầng Bình Thuận là đơn vị trực tiếp thi công tuyến kè bảo vệ bờ biển phường Thanh Hải, ngay từ giữa năm 2021 công ty đã tập trung nhân lực, xe máy thi công kè chắn sóng biển. Đến nay, Công ty Xây dựng phát triển hạ tầng Bình Thuận đã thi công đạt gần 50% khối lượng theo hợp đồng phần xây dựng bao gồm các công việc chính như: Lắp đặt ống buy chân kè, lắp đặt cấu kiện mái kè... với chiều dài tuyến kè gần 500m. Trong những ngày đầu tháng 12/2022 tranh thủ trời nắng, sóng biển êm đơn vị thi công đã tập trung 40 công nhân, cán bộ kỹ thuật và 5 máy đào, xe ben; chuẩn bị đầy đủ vật liệu tại bãi để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Anh Đỗ Giáp, cán bộ kỹ thuật của đơn vị thi công công trình chia sẻ: “Trong quá trình thi công chúng tôi phải theo dõi chặt chẽ từng công đoạn, đồng thời, hướng dẫn công nhân thi công bảo đảm đúng kỹ thuật, chất lượng. Hiện đơn vị thi công theo hình thức “cuốn chiếu” từng đoạn kè dài 20m. Để ứng phó với thủy triều lên xuống mỗi ngày anh em công nhân thi công theo con nước, hễ nước rút là khẩn trương thi công chân kè, lát mái; có ngày phải làm cả trưa. Cứ thế cuộc chạy đua với thủy triều ngày này qua ngày khác. Những hôm gió to, sóng lớn không thi công ở chân kè, mái kè thì công nhân làm những phần việc trên đỉnh kè...”. Theo phản ánh của người dân địa phương, những tháng gió bấc (thời gian trong và ngoài Tết Nguyên đán) các hộ dân luôn phải vật lộn đối phó với triều cường và những đợt sóng mạnh, cường độ dày... để bảo vệ tài sản, nhà cửa. Vì thế, những ngày cuối năm đơn vị thi công công trình đã tập trung nhân lực, xe máy đẩy nhanh tiến độ, kéo dài thêm tuyến kè chắn sóng để ngăn những cơn sóng dữ mùa bấc, góp phần bảo vệ bờ biển, tài sản của Nhà nước và người dân an toàn.

Có thể nói, việc đầu tư, thi công xây dựng công trình kè bảo vệ bờ biển Thanh Hải trước hết là chống sạt lở bờ biển, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân phường Thanh Hải; sau đó là góp phần tạo cảnh quan, chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - du lịch tại địa bàn phường Thanh Hải nói riêng và của thành phố Phan Thiết nói chung.

H. TRÀ