Taekwondo Bình Thuận ghi dấu ấn lịch sử cho thể thao tỉnh nhà

Thể thao - Ngày đăng : 09:27, 13/12/2022

BTO- Khởi tranh từ ngày 12/12/2022, môn Taekwondo đã diễn ra tại Nhà thi đấu TDTT Tp. Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, Taekwondo Bình Thuận đã ghi dấu ấn lịch sử cho thể thao tỉnh nhà khi lên ngôi vô địch đối kháng đầu tiên cho Đoàn Thể thao Bình Thuận tại Đại hội lần này, cũng là huy chương Vàng đầu tiên qua 9 kỳ Đại hội do công của VĐV Nguyễn Trường Chinh (sinh năm 2001, quê huyện Tánh Linh) ở hạng cân trên 87kg nam.

anh-1-nguyen-truong-chinh-taek87kg-nam.jpg
Nguyễn Trường Chinh (Bình Thuận, giữa) trên bục vinh quang Huy chương Vàng.

Môn Taekwondo trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 có sự tham dự của 335 VĐV (168 nam, 167 nữ) của 40/63 đoàn tỉnh, thành, ngành đông nhất từ trước đến nay, tranh chấp tổng 23 nội dung ở 5 nội dung quyền, 16 nội dung đối kháng cá nhân (8 hạng cân của nam: 54kg, 58kg, 63kg, 68kg, 74kg, 80kg, 87kg, trên 87kg và 8 hạng cân của nữ: 46kg, 49kg, 53kg, 57kg, 62kg, 67kg, 73kg, trên 73kg) và 2 nội dung đối kháng đồng đội.

anh-2_taekwondo-binh-thuan2.jpg
Niềm vui thầy và trò Huấn luyện viên trưởng – Nguyễn Quốc Hùng và Nguyễn Trường Chinh.

Taekwondo Bình Thuận tham dự 8/23 nội dung ở 5 nội dung đối kháng và 3 nội dung quyền thuật. Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, chàng trai cao 1m85, nặng 89kg - VĐV Nguyễn Trường Chinh mang về cho Bình Thuận chiếc huy chương Vàng đầu tiên ở hạng cân trên 87kg nam, sau khi thắng 3 trận trước các đối thủ Trần Ngọc Tâm (Bà Rịa – Vũng Tàu điểm số 2-1) ở Tứ kết, Nguyễn Thao (Ninh Thuận: 2-0) ở bán kết và Trần Ngọc Hiếu (Tp. Đà Nẵng: 2-1) ở trận Chung kết. Chiếc HCV này giải tỏa cơn khát Vàng cho Đoàn Thể thao qua hơn 10 ngày thi đấu và cũng là chiếc HCV đối kháng đầu tiên tại Đại hội qua 30 năm (1992 – 2022) kể từ khi tái lập tỉnh Bình Thuận đến nay. Thành tích này giúp Đoàn Bình Thuận từ thứ hạng 56/63 vượt lên hạng 40/63 (tính hết ngày 12/2/2022) với tổng huy chương 1 HCV, 7 HCĐ (1 HCĐ Kickboxing, 1 HCĐ Karate, 1 HCĐ Bóng rổ, 1 HCĐ Jujitsu và 3 HCĐ Judo).

anh-3-taekwondo-binh-thuan.jpg
Niềm vui của Bộ môn Taekwondo Bình Thuận.

Môn Taekwondo sẽ kết thúc vào ngày 16/12/2022, trong đó ngày 15/12/2022, Bình Thuận tiếp tục hy vọng Vàng ở 3/5 nội dung thế mạnh quyền thuật (cá nhân nữ, đồng đội nữ và đôi nam-nữ) với sự góp mặt của đương kim vô địch SEA Games 31-2021 của chị em Nguyễn Thị Lệ Kim, Nguyễn Thị Kim Hà.

TRẦN NGUYÊN