Truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030

Biển đảo - Ngày đăng : 19:02, 14/12/2022

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030.

Theo đó, nội dung truyền thông tập trung vào các chính sách và pháp luật liên quan đến biển, hải đảo (gồm cả luật quốc tế), vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển và đại dương, quyền và lợi ích của Việt Nam trên biển Đông, tài nguyên, môi trường biển, hải đảo, phát triển bền vững kinh tế biển.

Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu đổi mới cách thức tuyên truyền, phổ biến cụ thể, dễ hiểu. Đồng thời tiến hành thường xuyên, linh hoạt, có trọng tâm, hiệu quả, thống nhất nhằm lan tỏa rộng rãi đến cộng đồng.

img_1297.111.jpg
Chương trình tuyên truyền biển đảo cho học sinh

Sở cũng đã đề ra các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu như đánh giá, rà soát, điều chỉnh và ban hành mới các chính sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch đề án, dự án truyền thông liên quan đến biển và đại dương. Đổi mới, đa dạng hóa hình thức và nội dung truyền thông thông qua phương tiện thông tin đại chúng, viết tin bài, ảnh, sản xuất video clip, bằng xe loa lưu động, tranh ảnh cổ động… Song song, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số. Huy động mọi nguồn lực và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội cùng tham gia truyền thông. Cũng như khen thưởng, động viên kịp thời các tổ chức cá nhân, ngăn chặn, xử lý thông tin sai lệch…

tranh-hs-bien-dao.jpg
Bức tranh "Em yêu biển đảo Việt Nam" do học sinh vẽ

Hoạt động trên sẽ góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ biển, đảo Tổ quốc và chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030. Mặt khác, truyền cảm hứng, niềm tự hào về biển, đảo quê hương và huy động mọi nguồn lực tham gia vào công cuộc bảo vệ biển, đảo.

img_1348-.111.jpg
Giáo viên và học sinh tham quan bản đồ biển đảo Việt Nam 

T.Linh