Vùng 2 Hải quân: Sơ kết phối hợp tuyên truyền biển, đảo với 10 tỉnh thành phía Nam

Xã hội - Ngày đăng : 16:26, 15/12/2022

BTO- Chiều 15/12, tại Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác năm 2022 phối hợp tuyên truyền biển, đảo và thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”.

 Gần 250 đại biểu là lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Sở NN&PTNT các tỉnh phía Nam gồm: Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bến Tre, Đồng Tháp, Bạc Liêu với và 2 đơn vị gồm Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia TPHCM, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn.

Năm 2022, Vùng 2 Hải quân đã phối hợp với các địa phương và đơn vị tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về tình hình biển, đảo Việt Nam. Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trong quản lý, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc và giải quyết bất đồng, tranh chấp ở Biển Đông; Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC); các Hiệp định phân định trên biển mà Việt Nam đã ký với các nước trong khu vực; những chứng cứ lịch sử, pháp lý, thực tiễn khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa.

z3961743295344_836f09c76a1a33c6f95f127d3303cd46.jpg

Vùng 2 Hải quân luôn tích cực, chủ động thực hiện tốt công tác dân vận giúp dân, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai. Đã huy động hơn 1.350 ngày công xây dựng nông thôn mới, vệ sinh cảnh quan môi trường tại các địa phương nơi đóng quân, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, phát triển kinh tế; kịp thời huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy được 2 vụ cháy rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận.

Vùng đã phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, triển khai xây dựng 5 nhà đồng đội; sửa chữa 2 nhà tình nghĩa tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu và xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết trị giá 80 triệu đồng. Thăm, tặng quà trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và dịp 27/7 với tổng số 1.258 suất quà với số tiền 1,35 tỉ đồng. Các địa phương đã dành sự quan tâm, ủng hộ về vật chất trị giá 1,8 tỉ đồng cho lực lượng Hải quân trên các nhà giàn, các đảo; Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn đã hỗ trợ các gia đình chính sách, gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn; cung cấp lương thực, thực phẩm tươi sống và hỗ trợ kinh phí đón tết cổ truyền của dân tộc cho các cơ quan, đơn vị trong Vùng 2 Hải quân trị giá hơn 1 tỉ đồng.

a4ae074a-17b4-4696-bd8f-cabd47cdc806.jpeg
Ký kết phối hợp tuyên truyền 

Thực hiện tốt Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” năm 2022 tại 4 tỉnh Trà Vinh, Bạc Liêu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận: khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gần 600 ngư dân và người dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn trị giá 40 triệu đồng; tặng 550 bộ áo phao cá nhân trị giá 305 triệu đồng; 2.000 lá cờ Tổ quốc trị giá 100 triệu đồng; phát 3.200 tờ rơi; tặng 90 phần quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 90 triệu đồng.

Ngoài ra, các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển của Vùng 2 đã ký xác nhận 933 lượt chiếc tàu cá hoạt động tại vùng biển DK1, cấp cứu 26 ngư dân gặp nạn trên biển. Tổ chức khám, sơ cấp cứu, điều trị, cấp thuốc cho162 ngư dân các tỉnh bị ốm đau, tai nạn trên biển; cứu hộ 3 tàu cá bị hỏng máy, gặp sự cố; sửa chữa hỏng hóc cho 21 tàu cá; hỗ trợ ngư dân hơn 200 m3 nước ngọt, 7 tấn lương thực thực phẩm giúp cho ngư dân của ta giảm bớt khó khăn, yên tâm vươn khơi, bám biển.

Tô Long