Hướng đến sản phẩm du lịch xanh, an toàn, thân thiện

Du lịch - Ngày đăng : 05:24, 16/12/2022

Năm 2023, Bình Thuận đăng cai Năm Du lịch quốc gia. Đây là sự kiện văn hóa, kinh tế và du lịch tiêu biểu quy mô cấp quốc gia và quốc tế, là sự kiện du lịch thường niên lớn nhất của ngành du lịch Việt Nam.

1. Đây chính là cơ hội để thu hút khách du lịch trong, ngoài nước đến Việt Nam thông qua giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam; đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ sự liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương.

202212140924436.jpeg
Biển Tiến Thành (Phan Thiết) và Hải đăng Kê Gà (Hàm Thuận Nam) luôn thu hút khách vào dịp cuối tuần, lễ tết.

Điểm nhấn của Năm Du lịch quốc gia 2023 là Lễ Công bố Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh gắn với Lễ hội đếm ngược (Countdown) chào năm mới 2023 được tổ chức vào tối 31/12/2022 tại đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết; Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh dự kiến tổ chức vào tháng 3/2023 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; Lễ trao giải chung kết Cuộc thi “Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới năm 2045” dự kiến tổ chức vào tháng 9/2023 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; Lễ Bế mạc và chào năm mới 2024 dự kiến tổ chức vào ngày 30/12/2023 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

202212140924435.jpeg

2. Với mục đích giới thiệu, quảng bá hình ảnh điểm đến gắn với xây dựng các sản phẩm “du lịch xanh”, ngành du lịch chắc chắn sẽ kết nối với các công ty lữ hành chuyên đưa khách đến Bình Thuận tổ chức khảo sát, xây dựng chương trình, sản phẩm và tour du lịch mới thực sự “xanh”. Lợi thế của du lịch xanh tại Bình Thuận mà cụ thể tại các địa phương như Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh, Đức Linh hiện đang sở hữu rất nhiều điểm tham quan như biển Mũi Né, hải đăng Kê Gà, chùa núi Tà Cú, hồ Hàm Thuận - Đa Mi... Bên cạnh khám phá và trải nghiệm các điểm đến, ngành du lịch còn hướng du khách tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường ý nghĩa như: thu gom rác thải tại các điểm tham quan, trồng cây xanh, tuyên truyền về lợi ích của việc bảo tồn đa dạng sinh học, nói không với sử dụng chất thải nhựa…

202212140924434.jpeg
Du khách tham quan, trải nghiệm tại vườn thanh long; một góc hồ Đa Mi.

Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá hình ảnh, kết nối điểm đến, dịch vụ du lịch, chương trình khuyến mãi, kích cầu của doanh nghiệp thường niên được triển khai thực hiện. Trong năm 2022, ngành du lịch đã đưa Cổng Thông tin du lịch thông minh Bình Thuận vào hoạt động chính thức, tổ chức Lễ phát động chương trình “Kích cầu du lịch Bình Thuận hè 2022” và công bố Sàn Thương mại du lịch Bình Thuận.

202212140924433.jpeg
202212140924432.jpeg
Các khu du lịch, resort tại Mũi Né hiện đang hướng đến sản phẩm du lịch xanh, thân thiện.

Gần đây ngành du lịch còn xúc tiến chương trình đón đoàn Famtrip quốc tế đến Bình Thuận, tổ chức cuộc thi Sáng tác ảnh đẹp Bình Thuận 2022 với chủ đề “Check-in Bình Thuận”, phát động chương trình “Du lịch xanh” và khảo sát sản phẩm, xây dựng chương trình Du lịch xanh tại Cù Lao Câu (Tuy Phong), huyện đảo Phú Quý. Đi tiên phong, xuyên suốt công tác truyền thông, quảng bá các điểm đến Bình Thuận đã được Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh đẩy mạnh và triển khai có trọng tâm, trọng điểm, tạo hiệu quả tích cực trong việc giới thiệu hình ảnh đến với khách du lịch khắp nơi. Đây được xem là bước khởi đầu trong công tác chuẩn bị, để ngành du lịch tỉnh nhà vững tin tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2023.

Như Nguyễn; ảnh Đình Hòa