Phan Thiết chống ngập, tạo mỹ quan, đảm bảo an toàn giao thông

Đời sống - Ngày đăng : 05:35, 20/12/2022

Cũng như nhiều đô thị khác trên cả nước, TP. Phan Thiết cũng đang nỗ lực sửa chữa cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước.

Nỗ lực cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước

Những năm qua do tác động kép của đô thị hóa nhanh và biến đổi khí hậu, nhiều đô thị trên cả nước bao gồm cả các thành phố lớn bị ngập lụt ảnh hưởng việc lưu thông nghiêm trọng. TP. Phan Thiết không ngoại lệ, nhiều tuyến đường, khu dân cư chìm trong biển nước mỗi mùa mưa, thậm chí có nơi ngập quanh năm. Giữa thực trạng ấy, Phan Thiết nỗ lực chống ngập, tạo mỹ quan cũng như đảm bảo an toàn giao thông bằng nhiều biện pháp trong điều kiện kinh phí hạn hẹp.

Nhiều nơi bị ngập như: khu vực đường Võ Thị Sáu, hẻm 28 thuộc khu phố 8, phường Bình Hưng hoặc khu vực trước mặt Trường THCS Nguyễn Trãi, khu phố 8, phường Phú Thủy… đã được giải quyết không còn cảnh ngập nước. Những nơi khác ở các phường như: khu vực Chung cư Văn Thánh thuộc khu phố 6, phường Phú Tài; cuối đường Trần Quang Diệu thuộc phường Xuân An… đang tiếp tục giải quyết.

img_2126.jpg
Khu phố 6, phường Phú Tài thường xuyên bị ngập lụt, người dân mừng khi thành phố cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước chống ngập.

Theo quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Dự án sửa chữa cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố: Từ nay đến năm 2025 sẽ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước đồng loạt các điểm ngập nước trên địa bàn thành phố với kinh phí hơn 32 tỷ đồng. “Những năm qua một số điểm ngập đã được giải quyết, tạo mỹ quan, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, còn nhiều điểm ngập chưa giải quyết, thành phố quyết định chi hơn 32 tỷ đồng tiếp tục cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước chống ngập”, ông Nguyễn Minh Trí – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Phan Thiết (BQLDA) cho biết.

Người dân vui mừng

Những nỗ lực ấy được người dân, những người vùng ngập ai cũng cảm thấy mình được quan tâm nên rất vui. “Mừng lắm! từ nay không còn phải sống trong cảnh ngập ngụa hôi thối, ô nhiễm môi trường”, bà Đoàn Thị Ánh - cư dân khu phố 6, phường Phú Tài, nơi đang thi công hệ thống thoát nước chia sẻ.

Việc triển khai cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước trở thành tâm điểm quan tâm của người dân thành phố khi được kỳ vọng sẽ giải quyết được phần nào tình trạng ngập mỗi mùa mưa. Ông Phạm Huỳnh Anh Vũ – cán bộ kỹ thuật BQLDA cho biết, dự án có lộ trình thi công bắt đầu ngày 9/11/2022 đến ngày 5/8/2025 hoàn thành. Hiện đã thi công ở đoạn cuối đường Trần Quang Diệu (phường Xuân An) và ở khu dân cư Văn Thánh (phường Phú Tài), dự kiến làm xong trước Tết Nguyên đán 2023, còn lại tiếp tục triển khai vào năm sau.

Tuy vậy, cũng cần người dân hỗ trợ, tạo điều kiện... cho đơn vị thi công triển khai đạt đúng tiến độ. Ngoài ra rất cần ý thức của người dân, không xả rác thải trực tiếp xuống cống, rãnh dẫn nước. Vì đây là một trong các nguyên nhân chính dẫn đến tắc nghẽn dòng chảy làm ngập lụt gây ô nhiễm, mất an toàn giao thông trong khu dân cư.

Theo quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố, mục tiêu đầu tư dự án nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cải tạo mỹ quan đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Ninh Chinh