Thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam

Du lịch - Ngày đăng : 14:27, 21/12/2022

BTO-Ngày 21/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam, được trực tuyến đến các địa phương có điểm du lịch thu hút khách quốc tế.

Cùng tham dự tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ còn có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ cùng đại diện một số hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ… Tham dự hội nghị tại điểm cầu Bình Thuận có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh và đại diện lãnh đạo các cơ quan, sở ngành liên quan, Văn phòng UBND tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh.

img_0935.jpg
Dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Bình Thuận.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị tập trung phân tích nguyên nhân tại sao Việt Nam lại “đi trước, về sau” trong phục hồi du lịch quốc tế. Bởi với việc cho phép mở cửa từ ngày 15/3/2022, nước ta trở thành quốc gia đầu tiên khu vực Đông Nam Á mở cửa hoàn toàn du lịch và đi lại, đồng thời là một trong 62 quốc gia trên thế giới dỡ bỏ hoàn toàn hạn chế nhập cảnh liên quan đến Covid-19… Do vậy, hội nghị lần này là dịp trao đổi, thảo luận, tìm giải pháp tháo gỡ các vướng mắc nhằm thúc đẩy phát triển ngành du lịch nói chung, thu hút khách quốc tế vào Việt Nam nói riêng trong thời gian tới.

Báo cáo về tình hình đón khách quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết thời gian qua hoạt động tại các trung tâm du lịch trọng điểm diễn ra sôi động, trong đó nhiều địa phương ghi nhận lượng khách tăng vượt bậc so năm 2021. Đồng thời hoạt động liên kết phát triển giữa các địa phương được triển khai hiệu quả, tạo tiền đề cho việc hình thành, khai thác sản phẩm du lịch liên tỉnh, liên vùng và góp phần phục hồi ngành du lịch. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp lữ hành đã bắt đầu quay lại thị trường và mở thêm nhiều dịch vụ, với các hãng hàng không cũng mở thêm nhiều đường bay quốc tế mới…

Tuy nhiên lượng khách quốc tế đến Việt Nam vẫn còn hạn chế, xuất phát do nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan và dự ước cả năm 2022 đạt khoảng 3,5 triệu lượt khách, bằng 70% so chỉ tiêu đặt ra là đón 5 triệu lượt. Dù vậy năm nay, lượng khách nội địa ước đạt 101,3 triệu lượt (tăng hơn gấp rưỡi so mục tiêu đặt ra là 60 triệu lượt khách), tính chung tổng thu từ khách du lịch ước khoảng 495.000 tỷ đồng (vượt hơn 23% so kế hoạch năm 2022).

img_0933.jpg
Các đại biểu nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị cũng dành thời gian để đại diện các bộ ngành, hiệp hội, doanh nghiệp, địa phương, chuyên gia liên quan lĩnh vực du lịch, dịch vụ tham gia góp ý kiến. Tập trung vào một số nội dung về thực hiện chính sách thị thực điện tử với thị trường khách quốc tế, tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch, tạo điều kiện thuận lợi thu hút khách quốc tế đến Việt Nam. Cùng với đó  quan tâm xây dựng sản phẩm đặc sắc, đáp ứng xu hướng mới của du khách thời hậu đại dịch, kiến nghị các chính sách tài chính, thuế, hải quan để hỗ trợ doanh nghiệp du lịch nâng cao năng lực, thu hút đối tượng khách quốc tế tiềm năng...

Kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh các ý kiến đóng góp, đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu cũng như lưu ý ngành nỗ lực cung cấp những gì du khách cần, chứ không phải đáp ứng những gì mình có.

Để thúc đẩy lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tình hình hiện nay, người đứng đầu Chính phủ cho rằng cần có tư duy, cách làm mới, quyết liệt, hiệu quả và định vị thương hiệu du lịch quốc gia gắn với bản sắc văn hóa dân tộc. Tăng cường xúc tiến quảng bá, tích cực đổi mới sáng tạo, ứng dụng chuyển đổi số vào du lịch, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, dịch vụ tổng hợp. Đối với các doanh nghiệp chủ động cơ cấu lại sản phẩm, dịch vụ và đa dạng hóa chuỗi cung ứng, xây dựng mô hình du lịch mới, độc đáo trên cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh… Từ đó chung sức và cùng góp phần xây dựng điểm đến Việt Nam an toàn, thân thiện, hấp dẫn, nhân văn, hiếu khách, làm ấm lòng du khách.

Riêng tại Bình Thuận, lượng khách đến địa phương trong năm 2022 ước đạt 5.720.000 lượt, tăng 3,2 lần so năm ngoái và vượt 28,5% so kế hoạch năm nay. Được biết, lượng khách du lịch trong năm tăng trưởng chủ yếu là khách nội địa, đối với lượng khách du lịch quốc tế đến Bình Thuận có phục hồi nhưng tương đối chậm. Nguyên nhân do bất ổn chính trị giữa các nước trên thế giới, sự cạnh tranh gay gắt nguồn khách quốc tế với nhiều quốc gia khác trong khu vực, sự thiếu hụt nguồn nhân lực từ tác động tiêu cực của dịch Covid-19…

Đ.QUỐC